Cụ thể, tính đến 31/12/2020, tổng số nợ BHXH là 12.113 tỷ đồng, tăng 2.013 tỷ đồng so với năm 2019 và chiếm 4,4% so với số phải thu. Trong đó, số chậm đóng khó thu hồi là 2.190 tỷ đồng; số chậm đóng (1-6 tháng) chiếm 21,18%; số chậm đóng từ 3 năm trở lên chiếm 33,13% và lãi chậm đóng chiếm 24,9%. Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp giảm tỷ lệ nợ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
![]() |
Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định thanh tra tại 14 tỉnh với hơn 200 doanh nghiệp và sẽ đẩy mạnh vấn đề này để xử lý nợ |
“Nợ đọng BHXH còn nhiều, nên trong năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định thanh tra tại 14 tỉnh với hơn 200 doanh nghiệp và sẽ đẩy mạnh vấn đề này để xử lý nợ, coi đây là trọng tâm của công tác thanh tra trong năm tới…”- Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định.
Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định các hành vi gian lận, trục lợi BHXH. Tuy nhiên, đến nay số vụ việc cần khởi tố còn rất ít. Đáng chủ yếu, mới chủ yếu xử lý theo Điều 214, chứ chưa có vụ việc nào khởi tố theo Điều 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự.
Về số nợ BHXH tăng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, từ tháng 6/2016, cơ quan BHXH được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, qua đó đã khẳng định hiệu quả nhiệm vụ được giao. Theo đó, giai đoạn 2011-2015, khi cơ quan BHXH chưa có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, nên nhiều đơn vị chây ỳ, không khắc phục số tiền nợ; song đến giai đoạn 2016-2020, qua công tác thanh tra chuyên ngành, các đơn vị đã khắc phục được 8.956 tỷ đồng nợ BHXH (tương đương 70% tổng số tiền nợ của các đơn vị được thanh tra).
Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong những năm qua, quỹ BHXH phát triển bền vững, nên Chính phủ và Quốc hội đã quyết định dành một phần kết dư hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
PV
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận