BHXH giúp doanh nghiệp, người lao động vượt khó thời Covid

Chỉ trong 2 tháng (3-4/2020), cả nước có tới hơn 1,1 triệu NLĐ tạm thời ngừng việc và không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc. Qua đó, chính sách BHXH đã phát huy tác dụng trong việc trở thành “điểm tựa” cho DN và người lao động 

Bảo hiểm tự nguyện tăng mạnh

Đánh giá về công tác phát triển người tham gia BHXH thời gian qua, bà Đinh Mai Hạnh- Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, dịch bệnh Covid-19 khiến các DN phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; một số ngành nghề bị ảnh hưởng lớn (khoảng 60-80% NLĐ làm việc trong ngành du lịch, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng tạm thời mất việc làm)…

Điều này khiến các DN phải đối mặt với việc sụt giảm nguồn thu để bù đắp cho các chi phí phát sinh; thậm chí không ít DN còn không có nguồn thu. Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng (3-4/2020), cả nước có tới hơn 1,1 triệu NLĐ tạm thời ngừng việc và không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc.

{keywords}
BHXH giúp doanh nghiệp, người lao động vượt khó thời Covid. Người dân đã quan tâm hơn đến chính sách BHXH Ảnh: N.K

Dịch bệnh gây khó khăn bao trùm thế giới, nên các DN làm ăn với nước ngoài cũng bị ảnh hưởng.Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 7/2020, dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng khoảng 70.000 người so với tháng 4/2020.

Từ tháng 6/2020, nhiều DN hết hoặc giảm đơn hàng nên DN bắt buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc dừng hoạt động. Do đó hoạt động mở rộng diện bao phủ BHXH bị ảnh hưởng theo.

Tính đến ngày 31/7/2020, cả nước có 15,271 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH- giảm so với cuối năm 2019.

Tuy nhiên, trong thời gian này, số người tham gia BHXH tự nguyện lại tăng 163.000 người so với năm 2019 và đạt 61,4% kế hoạch. 

Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) nhận định, sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, người dân đã quan tâm hơn đến chính sách BHXH nên số người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt trên 700.000 người, bằng 1,5% lực lượng lao động, vượt 0,5% so với mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra.

Hỗ trợ người lao động 

Bà Phạm Nguyên Cường- chuyên gia phân tích các vấn đề an sinh xã hội cũng cho rằng, dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân khiến nhiều DN ngưng trệ hoạt động, thậm chí phá sản, số NLĐ mất việc làm tăng. Tuy nhiên, qua đó lại cho thấy, chính sách BHXH đã phát huy tác dụng trong việc trở thành “điểm tựa” cho DN và NLĐ. Cũng trong giai đoạn đại dịch diễn ra, đã thấy rõ vai trò quan trọng của ngành BHXH trong việc đảm bảo ổn định đời sống người dân, người lao động.

Đơn cử, những NLĐ tham gia BHXH bắt buộc mà bị tạm hoãn hoặc nghỉ việc không lương nếu đủ điều kiện được hưởng mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng/người và không quá 3 tháng theo Nghị quyết số 42/NĐ-CP của Chính phủ; hay khi phải cách ly y tế phòng dịch Covid-19 sẽ được giải quyết chính sách ốm đau theo quy định.

Cũng theo chuyên gia này, ngành BHXH đã đảm bảo rất tốt quyền lợi của NLĐ, người dân. Cơ quan BHXH đã thực hiện chi trả lương hưu cho người hưởng tận nhà khiến người hưởng thực sự xúc động. Những người bệnh có thẻ BHYT được tạo thuận lợi tối đa trong KCB. 

Dễ nhận thấy, chính sách BHXH nói chung và BH thất nghiệp nói riêng đã tạo niềm tin cho người dân và xã hội, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chính sách BHXH bắt buộc lại gặp khó khăn trong việc thu hút NLĐ tham gia, đòi hỏi chúng ta phải có những sáng tạo, cách làm hay giúp tăng số người tham gia BHXH, để họ xây dựng bệ đỡ an sinh cho bản thân.

Riêng với nhóm lao động phi chính thức, với trên 700.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đã cho thấy mặt tích cực mà chính sách mang lại. Tuy nhiên, có nhiều người phải xin dừng đóng do hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn. Do vậy, trong thời gian tới, ngành BHXH cần phải chú trọng phối hợp với các cấp, các ngành liên quan (Bưu điện, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…) vận động người dân tiếp tục tham gia BHXH. Chỉ khi có sự vào cuộc của các tổ chức này mới làm cho người dân hiểu rõ những lợi ích mà chính sách BHXH tự nguyện mang lại, từ đó có ý thức dành dụm lo cho tương lai.

“Dành một chút kinh tế từ hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ có được bệ đỡ sau này”- bà Phạm Nguyên Cường chia sẻ.

N.K

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh Covid-19

Ngày 31/10/2021, Bộ Y tế có Công văn số 9262/BHYT-BH về hợp đồng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, trạm y tế lưu động.

Hơn 5,6 triệu người quên mật khẩu VSSID, có người xin cấp lại 40 lần/tháng

Đã có khoảng 5,6 triệu lượt người (tương đương 26% số người có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH) sử dụng chức năng "Quên mật khẩu". Thay vì ghi  nhớ mật khẩu, nhiều người tiện tay bấm 'quên mật khẩu' cho tiện

Chiến dịch lớn nhất hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Những ngày qua, hàng triệu người lao động trên cả nước đã được nhận tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Cảnh báo tin nhắn lừa đảo về hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động khi nhận được các tin nhắn có đầu số 052... thông báo về việc nhận trợ cấp Covid-19, người dân cần cảnh giác, hoặc thông báo đến số hotline của BHXH Việt Nam 1900.9068 để được hỗ trợ

Đề xuất thanh tra, kiểm tra các đơn vị không tham gia BHXH đầy đủ cho NLĐ

Đề xuất UBND tỉnh, thành phố tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị không tham gia BHXH hoặc tham gia không đầy đủ cho NLĐ trong đơn vị nhưng vẫn quyết toán thuế thu nhập DN; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Sớm trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, giảm mức đóng Quỹ BHTN

Đại biểu đề nghị cần sửa đổi để quy định linh hoạt hơn nhằm giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ ốm đau và thai sản cho cả người sử dụng lao động và người lao động,

BHXH tỉnh Bình Thuận đảm bảo nhiệm vụ an sinh xã hội

Do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh hoặc phải thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì nên chi phí lớn, doanh thu giảm sút, dẫn đến nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài, đời sống người lao động bị ảnh hưởng 

Lạng Sơn: 100 % học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Theo BHXH tỉnh Lạng Sơn, năm học 2020-2021, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 446 cơ sở giáo dục và giáo giục, nghề nghiệp, với tổng số 147.264 học sinh, sinh viên (HSSV). Trong đó, 100% HSSV tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam "thần tốc"thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách từ Nghị quyết số 116/NQ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh một cách nhanh nhất. 

TP.HCM: 950.000 NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN

Ngày 26/10, BHXH TP.HCM cho biết trên địa bàn đã có gần 950.000 người lao động (NLĐ) nhận được hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ.

Đang cập nhật dữ liệu !