Ba Vì (Hà Nội) phấn đấu thêm 5 xã về đích nông thôn mới trong năm 2020

Năm 2020, huyện Ba Vì đặt mục tiêu đưa 5 xã Vạn Thắng, Tiên Phong, Đồng Thái, Tản Lĩnh và Phú Đông về đích nông thôn mới.

Đường làng tại xã Cổ Đô (Ba Vì, Hà Nội)

Sáng 4/3, Tổ công tác Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020 đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân quí I năm 2020 tại huyện Ba Vì.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện huyện Ba Vì cho biết, tính đến hết năm 2019, huyện Ba Vì đã có 18 xã đã về đích nông thôn mới gồm: Cổ Đô, Thuần Mỹ, Tản Hồng. Minh Châu, Minh Quang, Tòng Bạt, Vạn Thắng, Tây Đằng, Sơn Đà, Thụy An, Phú Sơn...

Năm 2020, huyện Ba Vì đã có kế hoạch chỉ đạo 5 xã về đích nông thôn mới là xã Vạn Thắng, Tiên Phong, Đồng Thái, Tản Lĩnh và Phú Đông.

Đây là 5 xã đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng nông thôn mới nhiều năm qua, được đánh giá là có đủ cơ sở để có thể về đích nông thôn mới năm 2020.

Với xã Vạn Thắng, hiện trên toàn xã chưa có trường học nào đạt chuẩn quốc gia. Vì thế trong năm nay, tiêu chí này sẽ được UBND xã quyết tâm hoàn hoàn thành. Được biết, tính đến thời điểm hiện nay các dự án trong xây dựng trường chuẩn ở xã đã có nguồn vốn đầu tư.

Đối với xã Tản Lĩnh đến hết năm 2019 xã còn 5 tiêu chí cơ bản đạt, đây cũng là thách thức nhưng với quyết tâm, lãnh đạo UBND xã này sẽ tập trung chỉ đạo, đốc thúc các đơn vị đạt được mục tiêu đề ra. 

Trong khi đó, xã Tiên Phong còn 8 tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt. Xã Phú Đông là còn 9 tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt. Xã Đồng Thái là còn 8 tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt.

Để 5 xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch 2020, Huyện ủy Ba Vì đã chỉ đạo Thường trực HĐND huyện giám sát về công tác xây dựng nông thôn mới các xã trên, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện cùng với các xã tiến hành các bước khảo sát, điều chỉnh dự án để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 5 xã, nhất là các trường học, giao thông...

Huyện cũng đã chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí khó, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng và giữ vững làng Văn hóa, phấn đấu cả 5 xã đều về đích trong năm 2020.

Theo đó, trong quí I năm 2020, huyện Ba Vì đã chỉ đạo 5 xã tiến hành rà soát toàn bộ các tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt để có các biện pháp để tiến hành thực hiện các tiêu chí, chỉ đạo các phòng, ban ngành của huyện cùng với các xã tiến hành thẩm định các dự án, chuẩn bị cho thi công tác dự án trong kế hoạch đã đề ra, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới tại 5 xã, phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng và giữ vững làng Văn hóa, phấn đấu cả 5 xã đều về đích trong năm 2020…

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của các bên, đại diện Tổ Công tác đã đánh giá cao bước đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân của huyện Ba Vì trong quí 1 năm 2020.

Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 5 xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố đề nghị, UBND huyện Ba Vì cùng với các xã về đích nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ các dự án trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó UBND huyện cần chú trọng chỉ đạo triển khai các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng. Để làm tốt nhiệm vụ này, huyện cần tập trung công tác tuyên truyền, theo đó vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm nay, đại diện Tổ công tác Ban chỉ đạo Chương trình 02- Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiến nghị UBND huyện Ba Vì xây dựng các khu dân dư kiểu mẫu, tiếp tục có nhiều chương trình nâng cao đời sống nhân dân.

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !