ASEAN – Trung Quốc thông qua dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Theo Straits Times, phát biểu trong buổi lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN – Trung Quốc, một trong những sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ở Singapore, ông Balakrishnan cho biết ASEAN – Trung Quốc đã đồng thuận về “những phương thức chủ chốt” tiến hành các vòng đàm phán trong tương lai.
Ông Balakrishnan cũng nhấn mạnh, văn bản đàm phán dự thảo khung sẽ đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán về COC trong tương lai cũng như trong văn kiện thực tế. Điều này có nghĩa là dự thảo khung sẽ còn tiếp tục được biên tập và chỉnh sửa.
Trung Quốc tiến hành cải tạo trái phép trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). |
Cũng theo ông Balakrishnan, ASEAN – Trung Quốc đã đưa ra văn bản đàm phán hồi tháng Sáu khi hai bên tổ chức đối thoại ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc.
Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố của Bộ trưởng Balakrishnan và xem đây là một tin tức tốt lành cho một khởi đầu lớn.
“Chúng tôi tin rằng không có sự can thiệp từ bên ngoài, quá trình đàm phán COC sẽ nhanh chóng được tiến hành. Tiến trình trong quá khứ cho thấy, cả Trung Quốc và ASEAN đều duy trì sự ổn định và hòa bình trên Biển Đông. Do đó, việc tiến tới đàm phán bộ quy tắc ứng xử trong khu vực là lựa chọn khôn ngoan và chúng ta sẽ cùng giám sát”, ông Vương nói.
Ông Vương nói thêm, “việc làm này giống như Trung Quốc và các nước ASEAN cũng xây dựng một ngôi nhà chung. Trong quá khứ, 11 nước có 11 thiết kế nhà khác nhau nhưng nay khi chúng ta có chung định hướng thì chúng ta đã đặt ra nền tảng chung và chỉ có 1 thiết kế để xây nhà. Điều này giống như chúng ta đã cùng dựng trụ cột nhà”.
Quá trình đàm phán COC được tiến hành từ tháng Ba năm nay. Trong đó, Singapore giữ vai trò là nhà điều phối các cuộc đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc kể từ năm 2015.
Theo ông Balakrishnan, trong 3 năm qua, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được thành tựu chung trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư và cải tiến. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác chỉ có thể được duy trì khi hai bên có sự tin tưởng và thành thật với nhau, theo ông Balakrishnan.
Hai trong số những thành tựu lớn mà Trung Quốc và ASEAN đạt được đó là Bộ Quy tắc ứng xử về các vụ chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES) được thông qua năm 2016 và việc mở đường dây nóng liên lạc giữa các Bộ trưởng Ngoại giao liên quan tới những tình huống khẩn cấp trên Biển Đông.