APEC 2017: Ngành điện đảm bảo xuất sắc mục tiêu "không mất điện dù chỉ một giây"

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa diễn ra, Lãnh đạo Tp Đà Nẵng biểu dương: Công ty Điện lực Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu không mất điện dù chỉ một giây trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC.

Đảm bảo cho dòng điện thông suốt. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Đây là một đánh giá hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà EVN nói chung và Công ty Điện lực Đà nẵng, EVN CPC đã đạt được.

Trong năm APEC Việt Nam 2017, tại Đà Nẵng có 9 địa điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11. Vì vậy, EVNCPC đã đầu tư 1.253 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp lưới điện đảm bảo tiêu chí N-1.

Các trọng điểm được đảm bảo điện có 3 cấp dự phòng nguồn, gồm: Nguồn điện lưới, diesel dự phòng tại chỗ và UPS cho phụ tải ưu tiên.

Ông Ngô Tấn Cư - Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết: Công tác đảm bảo điện cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên triển khai trong 2 năm trước khi diễn ra sự kiện. Trong đó, PC Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng 7 công trình 110 kV, 9 công trình 22 kV và nhiều công trình hạ thế.

Trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017, hơn 681 CBCVN của PC Đà Nẵng đã trực chiến 24/24h, góp phần vào thành công của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung trong công tác đảm bảo điện cho sự kiện này

Trong suốt 2 năm trước khi diễn ra các sự kiện của năm APEC 2017 tai Đà Nẵng, EVN liên tục đầu tư nâng cấp, diễn tập, kiểm tra đánh giá để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho các sự kiện sẵn sàng nhất, tránh mọi sự cố có thể xảy ra.  

Trong đợt kiểm tra gần nhất ngày 31/10, trước khi sự kiện diễn ra, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, trong giai đoạn này, toàn bộ các trạm biến áp không người trực trên địa bàn phải chuyển đổi thành trạm có người trực. Đối với phương án cấp điện tại 12 địa điểm chính trong Tuần lễ này đều được thiết lập 3 cấp dự phòng về cung cấp điện, trong đó chủ yếu sử dụng nguồn từ lưới điện Quốc gia.

Từ ngày 23/10 đến 13/11, EVNCPC huy động nhân lực từ 5 đơn vị phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thực hiện đảm bảo điện cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đảm bảo không mất điện dù chỉ 1 giây.

Cùng với lực lượng của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, EVNCPC thành lập các đội xung kích từ 5 đơn vị trực thuộc. Lực lượng này được tuyển lựa đều là những kỹ sư, công nhân điện có tay nghề, sức khỏe tốt, được trang bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng tác nghiệp trong mọi tình huống.

Trong đó, với lưới điện 110 kV, Đội xung kích gồm 27 người, từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung (CPCCGC) và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC), đến trực tại Đà Nẵng để sẵn sàng tham gia xử lý nếu có sự cố.

3 Đội xung kích dự phòng cho lưới trung áp với tổng số 60 người (thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi) sẽ trực từ xa, đảm bảo có mặt tại thành phố Đà Nẵng trong vòng 3 giờ kể từ khi nhận lệnh điều động. 

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 của Thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) được Thành ủy, UBND Thành phố trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và phục vụ sự kiện quan trọng này.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 51 cá nhân tạicác đơn vị trực thuộc có nhiều thành tích trongviệc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụTuần lễ cấp cao APEC tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 – 11/11 vừa qua.

Tổng công ty cũng tặng quà và cảm ơnlực lượng CBCNV của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 đã phối hợp với EVNCPC trong việc đảm bảo cấp điện cho Tuần lễ này.

Cũng theo Lãnh đạo PC Đà Nẵng, trước đó, Bộ Ngoại giao và Lãnh đạo TP. Đà Nẵng có buổi gặp gỡ các đơn vị phục vụ tốt cho Tuần lễ APEC 2017. PC Đà Nẵng vinh dự được tham dự và được đánh giá cao trong công tác đảm bảo điện. Ngoài ra, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng cũng có lời cảm ơn và đánh giá cao trách nhiệm của PC Đà Nẵng trong việc lắp đặt, đảm bảo điện cho hơn 500 điểm camera phục vụ APEC 2017.
H.N

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !