20 năm tù giam cho 3 đối tượng buôn bán người

Ngày 14/08/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo về tội mua bán người.

Ba bị cáo gồm: Ngô A Dậu, sinh năm 1988, xã Hồng Trị; Linh Văn Minh, sinh năm 1984, xã Bảo Toàn (Bảo Lạc); Nông Văn Sấn, sinh năm 1992, xã Lý Bôn (Bảo Lâm).

Ba bị cáo Ngô A Dậu, sinh năm 1988, xã Hồng Trị; Linh Văn Minh, sinh năm 1984, xã Bảo Toàn (Bảo Lạc); Nông Văn Sấn, sinh năm 1992, xã Lý Bôn (Bảo Lâm) tại phiên xử.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2016, Linh Thị Loan, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống ở Xẻ Chóng, Nà Po, Trung Quốc cùng chồng tên là Cò (người Trung Quốc) về Việt Nam ăn rằm cùng gia đình tại xóm Tổng Át, xã Lý Bôn, gặp Linh Văn Minh là anh trai ruột của Loan. Loan và Cò nhờ Minh tìm giúp một người con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc làm vợ cho em trai của Cò, Cò hứa sẽ trả cho Minh 2.000 Nhân dân tệ (NDT). Vào thời điểm này có một người đàn ông Trung Quốc tên Phầng gọi điện thoại cho Minh nói là lấy số điện thoại của Minh từ Cò và giới thiệu là người của Cò.

Cuối tháng 9/2016, Linh Văn Minh gặp Ngô A Dậu và nói với Dậu có quen người con gái Mông nào thì đưa sang Trung Quốc sẽ được trả 2.000 NDT. Dậu xin được số điện thoại của Lầu Thị Vang, sinh năm 1995, xóm Nà Mấu, xã Mông Ân (Bảo Lâm), Dậu chủ động gọi điện làm quen và thường xuyên gọi điện tán tỉnh Vang.

Ngày 22/11/2016, Linh Văn Minh, Ngô A Dậu, Nông Văn Sấn lừa Lầu Thị Vang đưa sang Trung Quốc bán cho người đàn ông tên Phầng với số tiền 3.500 NDT và 460.000 đồng Việt Nam và chia nhau số tiền trên.

Lầu Thị Vang sau khi bị bán cho gia đình người Trung Quốc làm vợ, ngày 1/12/2016, lợi dụng sở hở, Lầu Thị Vang bỏ trốn về Việt Nam. Ngày 28/12/2016, trong khi đi chợ thị trấn Pác Mầu (Bảo Lâm) thì Vang nhìn thấy Dậu nên dò hỏi biết được tên tuổi thật và nơi ở của Dậu, Vang đã đến cơ quan Công an huyện Bảo Lâm tố cáo Dậu về hành vi lừa bán mình qua Trung Quốc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô A Dậu 7 năm tù giam, Linh Văn Minh 8 năm tù giam, Nông Văn Sấn 5 năm tù giam về tội mua bán người.

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !