Chưa ai xử "tham nhũng nhà công vụ" nhiều tỉ đồng
![]() |
Đại biểu Lê Như Tiến đề nghị Luật hình sự cần bổ sung "tội tham nhũng nhà công vụ" |
Chưa xử ai tham nhũng nhà công vụ nhiều tỉ đồng
Mở đầu phiên thảo luận về tình hình KT-XH sáng 31/10, ĐB Lê Như Tiến đề cập đến vấn đề chống tham nhũng trong sử dụng nhà công vụ.
Đại biểu Lê Như Tiến cho rằng, khi thảo luận về Luật Nhà ở nhiều ý kiến tỏ ý bức xúc về nhà công vụ. Cụ thể tính đến tháng 9/2014, có trên 1 triệu m2 nhà ở công vụ trong đó có hàng trăm biệt thự, hàng chục ngàn căn hộ chung cư, nhà liền kề… nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đã gương mẫu trả lại biệt thự công nhưng không ít người đã tự cho mình quyền sử dụng vĩnh viễn, biến nhà công vụ thành tư vụ.
“Có người cho con, cháu người nhà ở, có người mang cả chìa khóa về địa phương để ở trong những biệt thự lớn do ai đó xây sẵn cho, có người sáng tạo hơn cho thuê để lĩnh thêm khoản tiền trời cho, vô hình trung tạo sự bất bình đẳng giữa các cán bộ quản lý với nhau, giữa cán bộ quản lý trung ương và địa phương…” – ông Tiến đề cập.
Biệt thự công thường ở các vị trí đắc địa nhưng trong quá trình sử dụng, nhiều người đã chia cắt, sửa sang nên nhà công vụ bị biến dạng, biến thành chung cư gia đình của nhiều thế hệ, có biệt thự công nằm vùng lõi di sản, không giải tỏa được.
Đại biểu Tiến cho rằng, nếu Chính phủ có chính sách hợp lý, có thể thu hồi, bán đấu giá thì số lượng nhà công vụ này sẽ ngày ngày đẻ trứng vàng cho ngân sách, có thể chống thất thoát, mỗi năm sẽ có thêm hàng chục ngàn tỉ đồng cho ngân sách. Từ đó Nhà nước sẽ có nguồn cải cách tiền lương, đỡ lỗi hẹn với cử tri như mấy năm qua.
Từ thực tế đó ông Tiến đề nghị nên bổ sung vào Bộ luật Hình sự "tội danh tham nhũng nhà công vụ". “Hiện nay, một số quan chức nhận lót tay vài triệu đồng đã có thể bị xử lý về tội danh tham nhũng nhưng chưa xử ai tham nhũng nhà công vụ nhiều tỉ đồng.
Có nhiều người nói, cán bộ quản lý là tài sản quốc gia cần đãi ngộ đặc biệt nhưng biệt thự quốc gia cũng là tài sản. Chúng ta không nên để tài sản này chiếm đoạt tài sản khác” – ông Tiến đề cập.
Do vậy, theo đại biểu thì nhà nước cần có chế tài nghiêm khắc với người chiếm đoạt tài sản công, trong đó có chiếm đoạt nhà công vụ. Đồng thời cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ xây dựng và Thanh tra Chính phủ trả lời về vấn đề này.
Động đến lòng tự ái dân tộc phải tính kỹ
Đại biểu Nguyễn Bắc Việt, đoàn Ninh Thuận thì nêu quan điểm về tai nạn giao thông, uống rượu bia nhiều, năng suất lao động thấp và mong Chính phủ khi các vấn đề động chạm đến lòng tự ái của dân tộc thì phải tính kỹ. Năng suất lao động ở khu vực nào thấp cần chỉ ra vì năng suất lao động là quyết định cuối cùng. Ông Việt đề nghị cần phải có Nghị quyết của Quốc hội vấn đề này, phấn đấu đưa năng suất lao động tăng lên từng năm.
Đối với mặt hàng rượu bia, cử tri rất quan tâm vấn đề: Vì sao tỉnh nào cũng muốn có nhà máy sản xuất bia, rượu? Cử tri băn khoăn việc cấp phép cho hệ thống nhà máy này. Cần nâng lên thẩm quyền Thủ tướng cho ý kiến về chủ trương xây dựng nhà máy bia rượu cũng như sản xuất thuốc lá.
Ông Việt cũng đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ của công chức, viên chức. Đặc biệt tới đây kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có báo cáo thực hiện. Điều này không phải là lý thuyết mà là trách nhiệm, tình cảm của nhân dân với bác Hồ của chúng ta.