Chủ tịch Quốc hội: “Đã oan, sai là nghiêm trọng rồi”

“Dù chỉ 1, hay 5 trường hợp thôi cũng phải kết luận còn oan sai. Đã oan đã sai là nghiêm trọng rồi. 3 năm mà có hơn 260 người chết trong quá trình tạm giam, tạm giữ, nghe mà thấy xúc động...”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói như trên khi nghe đoàn giám sát báo cáo về tình hình oan, sai ngày 10/4.

Chủ tịch Quốc hội: “Đã oan, sai là nghiêm trọng rồi” - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị làm sao không để xảy ra oan sai đối với người dân.

Dự thảo Nghị quyết đánh giá việc phòng chống oan, sai chưa đáp ứng yêu cầu. Còn có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, để xảy ra một số trường hợp làm oan người vô tội; có một số vụ oan, sai rất nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.

Nghị quyết yêu cầu trong năm 2015, 2016, các cơ quan phải chỉ đạo giải quyết xong 11 vụ án kéo dài trên 5 năm và các vụ án khác dư luận quan tâm. Quốc hội yêu cầu sớm kết thúc điều tra, đưa ra truy tố, xét xử lại đối với vụ Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Hàn Đức Long (Bắc Giang), Đỗ Thị Hằng (Bắc Giang) và vụ Đỗ Minh Đức (Hải Phòng)…

Sau khi nghe kết quả giám sát về tình hình oan sai trong 3 năm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý cho rằng, tình trạng oan sai gây ra những hậu quả tác hại kinh hoàng, xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với công lý và bản chất của chế độ.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm có việc nhận thức chưa đầy đủ về oan sai, nhất là nguyên tắc suy đoán vô tội: “Nguyên tắc trong suy đoán vô tội, khi thấy ông Chấn ở đó phải nghĩ ông ấy vô tội chứ không phải ông ấy hiếp dâm, hay giết người. Nếu suy nghĩ như vậy đã không có chuyện dẫn đến oan sai” – ông Lý nói.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng, dù số lượng người bị oan sai không lớn (71 trường hợp trên tổng số 220.000 vụ án, chiếm tỷ lệ 0,02%) nhưng phải thấy dù chỉ 1 mạng người thôi cũng rất quý. Nguyên tắc đặt ra với các cơ quan pháp luật là phải làm đúng Hiến pháp để bảo vệ tính mạng, quyền lợi của người dân. Ông cũng đề nghị phải tăng cường trách nhiệm, thậm chí cách chức những người có liên quan khi để xảy ra oan sai.

“Tại sao có những vụ cả 5-7 cán bộ tham gia ép cung, nhục hình? Tôi không thể hình dung nổi sao xảy ra chuyện này. Rõ ràng có sự sắp xếp, bắt tay, bao che cho nhau, để làm sai như vậy” – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc bày tỏ.

Trước những yêu cầu đưa ra từ dự thảo nghị quyết, Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình cho rằng, nguyên tắc là giải quyết nhanh nhưng vẫn phải đúng pháp luật. Cụ thể với vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Chánh án Bình cho rằng, phải chứng minh được đúng thiệt hại gây ra mới giải quyết được bồi thường, vì tiền bồi thường cũng là tiền thuế của dân. Hay vụ của ông Phi, toà đã giải quyết bồi thường trên 600 triệu đồng, nhưng ông này còn yêu cầu bồi thường về thiệt hại tài sản lên đến 22 tỷ đồng, nhưng toà phúc thẩm cho là chưa đủ căn cứ và đã huỷ án nên toà chưa thể làm gì được.

Đề cập đến việc người tạm giam tạm giữ tự sát, Thượng tướng Lê Qúy Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nguyên nhân do cơ sở giam giữ thiếu thiết bị giám sát, trong khi đó những trường hợp án đặc biệt như bị án tử hình, nửa đêm đối tượng dậy xé quần, xé áo rồi lấy dây tự siết cổ chết nên rất khó ngăn ngừa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị làm sao không để xảy ra oan sai đối với người dân. Nếu quyền con người không được đảm bảo, không được tôn trọng, bảo vệ, cơ quan Tư pháp làm sai, làm người ta oan thì làm sao bảo vệ được công lý.

“Oan sai hiện vẫn còn. Đã oan đã sai là nghiêm trọng rồi, dù chỉ 1, hay 5 trường hợp thôi cũng phải kết luận còn oan sai” – Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, đồng thời đền nghị nếu để xảy ra oan sai ở đâu thì cơ quan đó, đơn vị đó, người chỉ huy ở đó phải chịu trách nhiệm.

“3 năm mà có hơn 260 người chết trong quá trình tạm giam, tạm giữ. Tôi nghe mà thấy xúc động. Cái đó Công an phải chịu trách nhiệm chứ?” - Chủ tịch Quốc hội nêu.

Thành Nam

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !