Chủ tịch nước: “Chạy án” là một cái chạy ghê gớm
Trên đây là lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc với cử tri quận 1, quận 3 vào ngày 3/12.
![]() |
Chủ tịch Trương Tấn Sang nói chuyện với cử tri sau cuộc gặp tại quận 3. |
Không phải tất cả người nước ngoài đều được mua nhà
Trước những ý kiến lo lắng của cử tri về việc Quốc hội cho phép người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định, không phải tất cả người nước ngoài đều được mua nhà, mà chỉ những người có quan hệ đầu tư kinh doanh với Việt Nam mới có quyền này. Bên cạnh đó sẽ chỉ bán nhà ở từng vùng quy hoạch, kèm nhiều điều kiện theo luật định.
Cũng theo ông Trương Tấn Sang thì nhiều nước trên thế giới khi mở cửa thị trường đã làm điều này và bất động sản là một trong những ngành có tác dụng rất lớn đối với nền kinh tế.
“Phát triển của bất động sản góp phần làm tăng trưởng kinh tế rất tốt, nếu mình bóp lại không đúng quy luật thì sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế. Trước khi làm mình cũng đã tham khảo nhiều nước và mình mở có điều kiện” – ông Sang nói.
Tuy nhiên ông cũng bày tỏ lo lắng vì: “Việc tổ chức thực hiện có đúng những văn bản pháp luật hay không”. Do đó ông “mong bà con theo dõi các văn bản về việc này để giám sát xem địa phương thực hiện có đúng không”. Vì đây là chủ trương rất mới, rất quan trọng đối với nền kinh tế nhưng về mặt quản lý cũng có vấn đề.
Liên quan đến chuyện này, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng giải đáp thắc mắc của cử tri về sự việc công ty Trung Quốc được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư dự án du lịch tại đèo Hải Vân. Theo ông việc cấp phép không hề đơn giản mà phải trải qua nhiều bước với quy trình rất chặt chẽ.
“Nghe thấy tôi lập tức phải xem lại và kiểm tra, đâu phải chỗ này được duyệt rồi thì ký ngay. Trong văn bản nói rất kỹ là muốn cấp giấy phép cho nước ngoài thì phải hỏi những nơi đã quy định trong đó. Chứ không phải cái vùng đất này được duyệt là ông cấp phép ngay, không có chuyện đó!” – ông Sang cho biết.
Với sự việc vừa qua, Chủ tịch nước cho rằng: “Khi hành xử anh em lại không hỏi cơ quan chức năng, bộ ngành (bằng văn bản) theo quy định, vì vậy nên chấp hành sai (…) Tôi hỏi Bộ Quốc phòng là tại sao các anh không trả lời thì được hồi đáp là “thưa, không có ai hỏi chúng tôi cả”.
![]() |
Củ tri gửi gắm tâm tư với Chủ tịch Trương Tấn Sang. |
Ngoài án oan bà con cần chú ý việc bỏ sót tội phạm
Về chất vấn của cử tri cho rằng “90% án dân sự xử sao cũng được”, Chủ tịch Trương Tấn Sang cho rằng đây là kết luận “hơi quá đáng”. Theo ông, từ khi thực hiện cải cách tư pháp (được 8 năm) thì cách xét xử cũng đã khác xưa, và chủ trương này ngày càng được hiện thực hóa.
“Chúng ta phải công khai, minh bạch, dân chủ, phải tranh biện. Và người phán quyết phải chịu trách nhiệm trước HĐND, Quốc hội, Trung ương và Nhân dân, chứ không có anh hai anh ba chỉ đạo gì hết!” - ông Sang nói.
Ông Sang nhấn mạnh việc phán quyết phải dựa trên cơ sở chứng cứ do cơ quan điều tra đưa tới, kết quả tranh biện tại phiên tòa và người ra phán quyết phải chịu trách nhiệm, không đổ thừa.
Chủ tịch nước khẳng định: “Khi phát hiện oan sai thì công an, kiểm sát, thẩm phán nếu làm sai cũng đều bị khởi tố, đều ra ra trước vành móng ngựa như những người khác, rất sòng phẳng (…). Do vậy không được oan sai, nếu oan sai phải xử đến nơi đến chốn”.
Ngoài án oan sai, Chủ tịch nước cũng đề nghị cử tri chú ý đến việc bỏ sót tội phạm, đặc biệt tại TP.HCM, vì đây là một TP lớn, có nhiều mối quan hệ phức tạp nên các vụ án xảy ra thường lớn.
“Chúng ta chống oan sai nhưng cũng phải phòng bỏ sót tội phạm, “chạy án” là một cái chạy ghê gớm, mong cô bác anh chị để ý cho. Bỏ sót còn rất nhiều, nếu như không nhiều thì làm gì mỗi lần gặp nhau chúng ta căng thẳng thế này. Tài sản thu hồi chỉ mấy chục %, vậy nên Trung ương mới kết luận dù làm được nhiều việc nhưng chưa đạt yêu cầu và chưa đẩy lùi được tham nhũng lãng phí” – Chủ tịch nước kết thúc vấn đề.
“Đại biểu Quốc hội không bỏ phiếu thì còn gì là ĐBQH. Người dân bầu anh lên cơ quan quyền lực cao nhất nhưng khi cần có ý kiến thì anh lại không làm, như vậy có xứng đáng không? Thà rằng anh bỏ phiếu “tán thành” hoặc “không tán thành” thì tôi đồng ý. Tôi đề nghị nếu ai không bỏ phiếu thì phải đuổi cổ ra khỏi hội trường” – cử tri Bùi Văn Sung (quận 3) đưa ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

