Chủ tịch HĐND TP.HCM: "Đừng thổi quá vấn đề tín nhiệm thấp"
Sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt vào ngày 10/12 (kỳ họp thứ 16, HĐND khóa VII), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – chủ tịch HĐND TP đã dành thời gian trao đổi với báo chí về kết quả cuộc lấy phiếu này.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. |
Theo đó bà cho rằng các đại biểu đánh giá khắt khe những vị trí trực tiếp là điều có thể chia sẻ được, bỏi họ sẽ nhìn vào từng lĩnh vực của từng chức danh để đánh giá.
Tuy nhiên bà cũng cho biết: “Nếu hỏi có công bằng hay không thì tôi đánh giá cũng tương đối thôi, bởi có nhiệm vụ khó, có nhiệm vụ ít khó, có những lĩnh vực có nhiều phát sinh cần phải giải quyết”.
Cũng theo bà Tâm thì kết quả này cho thấy các đại biểu đã nhìn nhận sự cố gắng của mỗi chức danh, đồng thời cũng nghiêm khắc, nhắc nhở những chức danh cần phải phấn đấu nhiều hơn.
Về kết quả ông Thái Văn Rê (Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT)) liên tiếp hai lần có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất, bà Tâm chia sẻ, khi tình hình kinh tế khó khăn lĩnh vực đầu tư phải đối đối đầu một cách trực diện nhất. Và khi đó người ta dễ nhìn thấy những vấn đề khó khăn từ đó đòi hỏi lĩnh vực này phải năng động hơn, phải đổi mới nhiều hơn.
“Tôi nghĩ rằng đại biểu đánh giá sở KHĐT với tư tưởng mong muốn Sở phải vươn lên hơn nữa, tháo gỡ khó khăn hơn nữa và đặc biệt phải quan tâm đến cải cách hành chính. Phải làm sao mời gọi nhà đầu tư đến chứ không phải gây khó khăn cho các nhà đầu tư”– bà Tâm nói.
Chủ tịch HĐND cũng nhìn nhận kết quả lấy phiếu là lời nhắc nhỏ không chỉ riêng cho Giám đốc Sở KHĐT, mà cũng là lời nhắc nhở lãnh đạo TP phải xem xét để thúc đẩy quá trình cải cách các thủ tục đầu tư. Bởi lĩnh vực đầu tư đòi hỏi sự đồng bộ rất nhiều của các cơ quan, sở ngành và cả sự chỉ đạo của UBND TP.
Khi được hỏi về đánh giá cá nhân đối với ông Rê, bà Tâm cho rằng “Giám đốc Sở KHĐT có rất nhiều cố gắng. Trong tình hình khó khăn chung của Thành phố và cả nước chúng ta vẫn thu hút đầu tư “có hàng” và những nhà đầu tư lớn vẫn tin cậy TP.HCM. Tôi cho rằng đó là thành quả trước hết của ngành KHĐT, Sở KHĐT và cá nhân đồng chí Giám đốc Sở”.
Tuy vậy bà Tâm cũng cho rằng đại biểu HĐND mong muốn nhiều hơn những thành quả ở trên. Bà Tâm mong mọi người chia sẻ với lãnh đạo một lĩnh vực hết sức khó khăn.
Đối với trường hợp của ông Võ Văn Luận – Chánh văn phòng UBND TP cũng hai lần nhận số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều thứ hai, bà Tâm cho biết: “Văn phòng là nơi “khá tổng hợp” nên khối lượng công việc của Chánh Văn phòng UBND là quá lớn. Tuy nhiên trong báo cáo của UBND cũng thừa nhận việc kết nối giữa cơ quan này với các sở, ngành, quận, huyện thiếu đồng bộ, từ đó người ta nghĩ đến trách nhiệm của đồng chí Chánh văn phòng”.
Theo bà, đánh giá đó là phù hợp nhưng cũng cần phải chia sẻ với Chánh Văn phòng vì khối lượng công việc quá lớn. Bên cạnh đó công việc của Văn phòng UBND TP còn phụ thuộc vào các quận, huyện và sở, ngành, chứ bản thân Chánh văn phòng không thể làm cho bộ máy tham mưu chạy thông suốt.
Đề cập đến việc giám sát sự chuyển biển của các đại biểu nhiều phiếu “tín nhiệm thấp”, Chủ tịch HĐND TP cho rằng: “Ở đây số phiếu thấp hơn những người khác, nhưng với 90 đại biểu đánh giá thì đó là một điều đáng khích lệ đối với tất cả các chức danh. Dù thấp nhất nhưng tỉ lệ cũng chỉ là 14,8%, tỷ lệ “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao” vẫn trên 80%, nên chúng ta đừng “thổi” quá vấn đề thấp nhất.