Chủ tịch FLC: Thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể thúc đẩy GDP Việt Nam

"Một cách lạc quan, tôi nghĩ những hiệu ứng cộng hưởng từ sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều thậm chí còn có thể cộng thêm 0,2 - 0,5% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019",

Đó là nhận định của Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, diễn ra tại Hà Nội vào hai ngày 27 - 28/2. 

Chủ tịch FLC nhìn nhận, đây "thực sự là một cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt Nam tiếp tục cất cánh trong năm 2019". 

"Nếu tận dụng tốt cơ hội này, không những chúng ta vừa khiến hình ảnh đất nước đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế, vừa thúc đẩy mạnh mẽ du lịch và các dịch vụ liên quan, mà còn tạo thêm lực đẩy cho thu hút đầu tư nước ngoài", ông Quyết viết trên trang facebook cá nhân. 

Vào cuối năm ngoái, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng GDP năm 2019 từ 6,6% đến 6,8%.  Cũng trong tuần diễn ra sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến Bamboo Airways, hãng hàng không thuộc sở hữu của FLC, sẽ ký thỏa thuận mua thêm 10 máy bay thân rộng Boeing 787, với giá trị gần 3 tỷ USD.

Trước đó, Bamboo Airways cũng đã ký kết một thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787 vào năm ngoái, với giá trị niêm yết là 5,6 tỷ USD. 

Thỏa thuận mua thêm máy bay Boeing nói trên diễn ra trong bối cảnh phía Mỹ mới đây đã chính thức công nhận Việt Nam xếp hạng an toàn hàng không loại 1 (CAT 1), mở đường cho việc mở đường bay thẳng Việt - Mỹ. 

Trả lời hãng tin Reuters, ông Trịnh Văn Quyết cho hay, chiếc Boeing 787 đầu tiên của hãng dự kiến sẽ được tiếp nhận vào quý 3/2020, và hãng đang chuẩn bị khai thác các chuyến bay tới Mỹ từ cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.  

"Các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ không chỉ thúc đẩy các hoạt động du lịch, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với thương mại và đầu tư song phương. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Boeing để khai thác các chuyến bay tới Mỹ”, ông Quyết nói. 

Tỷ phú sàn chứng khoán Việt đánh giá, một tin vui khác với các doanh nghiệp du lịch, hàng không nói chung và FLC, Bamboo Airways nói riêng trong những ngày này, đó là việc Chính phủ vừa ban hành nghị định bổ sung 35 quốc gia vào danh sách thí điểm cấp visa điện tử, nâng con số này lên 80 nước, đồng thời cũng tiếp tục bổ sung 5 cửa khẩu vào danh sách thí điểm.  

Cùng với cánh cửa cho đường bay thẳng Việt - Mỹ hiện đã mở rộng hơn bao giờ hết, việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. 

"Trước sự năng động và đổi mới ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và của cả các cơ quan quản lý, tôi nghĩ một bước chuyển mình đáng nhớ của du lịch Việt Nam trong 2019 là hoàn toàn có thể đặt niềm tin", người đứng đầu FLC bình luận.

Trần Huệ
Từ khóa: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thượng đỉnh Mỹ Triều FLC Trịnh Văn Quyết GDP

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.