Một căn nhà trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân liên tiếp bị tạt sơn, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện 9 nhóm cho vay nặng lãi.
Tâm kêu người tình móc nối với một số đồng nghiệp cũ (nhân viên ngân hàng) tìm người muốn vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất ngắn hạn cao để hưởng lợi. Làm ăn thua lỗ, Tâm dùng thủ đoạn bắt ép người tình trả nợ.
Các đối tượng bị bắt đều thuộc diện cộm cán, do Nguyễn Văn Dũng (“Dũng ba sẹo”, SN 1971, trú tại phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) cầm đầu.
Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá vụ án đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 365%/năm; người vay tiền nếu không có giấy tờ tùy thân hoặc tài sản thì còn bị buộc phải thế chấp thêm cả hình ảnh nhạy cảm của mình.
Chiều 4/10, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đã bắt giữ Đặng Văn Điệp (SN 1986, ở thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lập một công ty TNHH, Tuấn tồ cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng cho hơn 100 người vay tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Chiều 30/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã phá 2 vụ án và bắt 5 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo luật sư, nếu cơ quan công an xác định bà Nga có hành vi phạm tội cho vay lãi nặng thì đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới 3 năm tù.
Thanh niên 20 tuổi ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vào Thừa Thiên - Huế tạm trú, cho vay tiền với lãi suất gấp 18,25 lần so với quy định, vừa bị Cơ quan Công an TP Huế khởi tố về tội cho vay nặng lãi.
Một nhóm tín dụng đen cho hàng trăm người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” từ 243,3% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, vừa bị Công an Đắk Lắk triệt phá.
Theo luật sư, người tâm thần phạm tội vẫn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp kết luận của hội đồng giám định y khoa kết luận rằng họ chỉ bị hạn chế chứ không phải mất năng lực hành vi.
Tin quảng cáo “ngon ngọt” rải trên nhiều tuyến đường, gần 100 người ở tỉnh Đắk Lắk đã vay số tiền hơn 1 tỉ đồng với lãi suất 'cắt cổ' từ 365% đến 695% 1 năm.
Sáng 9/4, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp tục làm việc với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi phát tờ rơi, cho vay theo kiểu tín dụng đen với lãi suất 350%/năm.
Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.