Chính trường Thái Lan “nổi sóng” vì đền thờ Preah Vihear
Theo truyền thông Thái Lan, đáp lại yêu cầu của các nhà hoạt động “Áo vàng” và một nhóm các nhà lập pháp chất vấn tính hợp pháp của tòa án quốc tế trong việc ra quyết định đối với cuộc tranh chấp này, Thủ tướng Yingluck Shinawatra kêu gọi phe đối lập bình tĩnh.
![]() |
Binh sĩ Campuchia tại đền thờ Preah Vihear gần biên giới Thái Lan – Campuchia năm 2012. |
“Xin các vị hãy bày tỏ lập trường một cách ôn hòa và xin đừng chính trị hóa vấn đề nhằm gây sức ép đối với chính phủ”, bà Shinawatra. Bà cũng nói rằng mối quan hệ của bà với Thủ tướng Campuchia Hun Sen – một người bạn của anh trai bà, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra – không quan trọng bằng những lợi ích quốc gia của Thái Lan.
Đây là diễn biến mới nhất của cuộc tranh cãi trên chính trường Thái Lan bắt đầu từ tuần trước khi Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố kế hoạch tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân Thái Lan nhằm tránh xảy ra bạo động trong trường hợp Thái Lan bị tòa phán quyết thua cuộc.
Sau khi bị chỉ trích rằng đây là một động thái nhân nhượng thiếu chín chắn, Ngoại trưởng Thái Lan chuyển sang hướng sửa chữa sai sót. Được biết ông khẳng định sẽ đích thân tới tòa và nhìn chằm chằm vào Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong để ông này mất tập trung.
Tòa án Quốc tế sẽ tiến hành các phiên nghe lời khai trong tháng 4 tới để làm rõ quyết định năm 1962 của tòa trao ngôi đền Preah Vihear được xây từ thế kỷ 11 cho Campuchia mà không làm rõ cần phải làm gì với khu vực rộng 4,6 km2 xung quanh ngôi đền này. Trong 5 năm qua, các cuộc giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia gây thiệt hại về người cho cả hai bên đã khiến Campuchia đề xuất tìm tới phán quyết của tòa án quốc tế.
Nhà phân tích chính trị Chea Vannath cho rằng vấn đề đền thờ Preah Vihear là vấn đề dễ thổi bùng tranh cãi ở Thái Lan trong khi ở Campuchia thì dư luận không tỏ ra sốt sắng lắm với cuộc tranh chấp này. Người Campuchia coi việc nước này được sở hữu ngôi đền “đã được phán quyết từ những năm 1960”.
“Campuchia cảm thấy rằng đó không phải vấn đề tranh chấp Campuchia – Thái Lan nói riêng, nó liên quan tới chính trị nội của nội bộ Thái Lan nhiều hơn. Đảng cầm quyền (Campuchia) đã làm điều đúng đắn cho tất cả mọi người đó là lí do tại sao không có biểu tình, không có lo ngại gì hết”, bà nói.