Chính phủ Pháp cũng theo dõi email và điện thoại của dân
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh những chương trình giám sát khổng lồ của Mỹ đang gây náo động trên thế giới.
Theo tờ Le Monde, dữ liệu liên lạc được lưu trữ trong một siêu máy tính tại trụ sở của cơ quan tình báo DGSE.
Tòa soạn báo Le Monde. |
Báo cáo viết: DGSE "thu thập một cách có hệ thống những tín hiệu điện từ phát ra từ các máy tính ở Pháp, cũng như các nguồn cấp dữ liệu giữa Pháp và nước ngoài. Toàn bộ thông tin liên lạc của chúng ta đều đang bị xâm nhập".
Cũng theo Le Monde, dữ liệu thu thập được từ các cuộc trò chuyện qua điện thoại, email, tin nhắn SMS, Facebook và Twitter được lưu trữ "trong nhiều năm" tại một siêu máy tính để các cơ quan an ninh khác có thể truy cập.
Một nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Pháp, Jean-Jacques Urvoas, cho biết, báo cáo này "hầu như không đúng với thực tế mà tôi biết".
Ông cho biết những sự can thiệp thông tin liên lạc của các công dân Pháp được thực hiện theo sự ủy nhiệm của Ủy ban Quốc gia về Kiểm soát An ninh (CNCIS) và rằng dữ liệu thu thập sẽ bị hủy ngay sau khi sử dụng.
Ông nói: "Do đó, công dân Pháp không phải là mục tiêu theo dõi lớn và lâu dài ngoài phạm vi của pháp luật".
Trước đó, Pháp đã bày tỏ sự tức giận với thông tin được tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã theo dõi nhiều cơ quan chủ chốt của Liên minh Châu Âu (EU) và các đại sứ quán và cơ quan đại diện của các nước khác ở Mỹ, bao gồm cả đại sứ quán Pháp.
Hôm 3/7, Tổng thống Francois Hollande đã đe dọa dừng các cuộc đàm phán thương mại EU-Mỹ sau sự việc trên.