Chi tiết hành vi phạm tội vụ án Dương Tự Trọng

Tại bản tuyên án chiều 8/1, HĐXX đã nhận định rõ từng hành vi phạm tội của 7 bị cáo trong vụ đưa Dương Chí Dũng - cựu chủ tịch HDQT Vinalines chạy trốn ra nước ngoài.
Chi tiết hành vi phạm tội vụ án Dương Tự Trọng - ảnh 1

Bị cáo Dương Tự Trọng tại phiên tòa 8/1 (Ảnh: Xuân Hải)

Sau 2 ngày xét xử vụ án Dương Tự Trọng và đồng phạm về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, Thẩm phán Trương Việt Toàn, Chủ tọa phiên tòa đã đọc bản tuyên án, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội của 7 bị cáo:

Bị cáo Dương Tự Trọng (SN 1961), nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, có vai trò là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo và giao cho Vũ Tiến Sơn cùng các bị cáo khác tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia ngày 23/5/2012. Hành vi phạm tội của bị cáo Trọng với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Tại tòa bị cáo Trọng chưa thành khẩn nhận tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng qua lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” của Dương Tự Trọng được quy định tại khoản 3 Điều 275 BLHS.

Đối với bị cáo Vũ Tiến Sơn (SN 1966), nguyên Phó trưởng phòng PC45, Công an TP Hải Phòng, bị cáo Sơn là người được Trọng bàn bạc, thống nhất và giao việc liên lạc, phối hợp, điều khiển mọi hoạt động của các bị cáo khác tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn trót lọt sang Campuchia. Sau đó đã 2 lần nhận tiền của Trọng (34 nghìn USD) để giao cho bị cáo Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng mang sang Campuchia cho Dương Chí Dũng.

Bị cáo Sơn phạm tội với vai trò chỉ huy việc thực hiện tội phạm được quy định tại khoản 3 Điều 275 BLHS. Tại Tòa, bị cáo Sơn đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng (SN 1970), nguyên cán bộ Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn. Ngày 17/5/2012, Thắng đã cùng Phạm Minh Tuấn đón Dương Chí Dũng ở Hà Nội đưa đi trốn tại Quảng Ninh. Từ ngày 21 đến 23/5/2012, Thắng tiếp tục cùng Nguyễn Trọng Ánh đón Dương Chí Dũng từ Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh để phối hợp cùng Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng đưa Dương Chí Dũng đến Mộc Bài, Tây Ninh để Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia.

Bị cáo Thắng phạm tội với vai trò là người thực hành, phạm tội do nể nang trong hoàn cảnh là cấp dưới của Dương Tự Trọng. Tại tòa, bị cáo Thắng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Đồng Xuân Phong (SN 1971) ở Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thị, TP Hải Phòng. Bị cáo Phong cùng Trần Văn Dũng đã được Sơn bàn bạc, thống nhất và giao thực hiện việc liên lạc, phối hợp với Thắng đón Dương Chí Dũng tại Củ Tri, TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa đến của khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để trốn sang Campuchia trót lọt vào chiều tối ngày 23/5/2012. Sau đó đã tiếp tục sang Campuchia 2 lần để đưa tiền 4.000 USD và bố trí nơi ở cho Dương Chí Dũng.

Bị cáo Phong phạm tội với vai trò là người thực hành, phạm tội trong hoàn cảnh được Trọng bao che trong việc trốn lệnh truy nã. Tại tòa bị cáo Phong đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1968 tức Dũng “Bắc Kạn”) ở An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng. Bị cáo Dũng được Sơn bàn bạc, thống nhất và trực tiếp thực hiện việc móc nối, cách thức để đưa Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia. Dũng “Bắc Kạn” đã trực tiếp sang Campuchia đưa 30 nghìn USD của Trọng cho Dương Chí Dũng.

Bị cáo Dũng phạm tội với vai trò là người thực hành, phạm tội do Trọng và Sơn ép buộc. Tại tòa, Trần Văn Dũng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985) nguyên là cán bộ Phòng PC45, Công an TP. Hải Phòng. Từ ngày 21 đến 23/5/2012, bị cáo Ánh đã cùng Thắng sử dụng xe ô tô 7 chỗ đón Dương Chí Dũng từ Quảng Ninh đưa đi TP Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục chuyển sang xe ô tô 4 chỗ cùng Trần Văn Dũng, Phong đưa Dương Chí Dũng đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đế Dũng trốn sang Campuchia.

Bị cáo Ánh phạm tội với vai trò là người thực hành, phạm tội do nể nang trong hoàn cảnh là cấp dưới của Trọng. Tại Tòa, bị cáo Ánh đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên GĐ xí nghiệp Bạch Đằng, Hải Phòng. Thực hiện yêu cầu của Trọng, chiều tối 17/5/2012 Tuấn cùng Thắng từ Hải Phòng lên Hà Nội đón Dương Chí Dũng để đưa Dũng đi trốn tại Quảng Ninh trước khi trốn đi Campuchia. Bị cáo Tuấn phạm tội với vai trò là người giúp sức vì mối quan hệ bạn bè với Trọng. Tại Tòa, Tuấn đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù; Vũ Tiến Sơn 13 năm tù; Hoàng Văn Thắng 5 năm tù; Đồng Xuân Phong 7 năm tù; Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”) 8 năm tù; Nguyễn Trọng Ánh 6 năm tù và Phạm Minh Tuấn 5 năm tù.

Xuân Hải

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !