Châu Á-TBD thảo luận về công nghệ vô tuyến băng rộng sau 4G

Ngày 11/2/2014 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tổ chức Hội thảo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về công nghệ vô tuyến băng rộng sau 4G.
Châu Á-TBD thảo luận về công nghệ vô tuyến băng rộng sau 4G - ảnh 1

Hội thảo đã thu hút các chuyên gia hàng đầu thế giới về thông tin di động băng rộng đến từ trên 50 nước, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trên thế giới. 

Được diễn ra ngay trước Hội nghị nhóm nghiên cứu quốc tế WP 5D, Hội thảo khu vực Châu Á Thái Bình Dương về công nghệ vô tuyến băng rộng sau 4G làm nổi bật tầm quan trọng của vô tuyến băng rộng đối với sự phát triển của thông tin và truyền thông, nhấn mạnh sự cần thiết phảicó những giải pháp hài hòa về công nghệ và phổ tần cho các hệ thống di động băng rộng trong tương lai. Các nội dung của Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến xu hướng phát triển của các hệ thống thông tin di động băng rộng trong tương lai.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đoàn Quang Hoan - Cục Trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã nhấn mạnh vai trò của các dịch vụ di động băng rộng đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Sự phát triển đa dạng của các dịch vụ nội dung và ứng dụng di động đang cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống băng rộng. Yêu cầu phát triển của các hệ thống di động thế hệ tiếp theo đặt ra đòi hỏi ngày càng cao về nguồn tài nguyên tần số. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy cần thiết bổ sung lượng phổ tần ít nhất là 500 MHz cho hệ thống vô tuyến băng rộng đến năm 2020. Do đó, nhu cầu về phổ tần cho di động băng rộng tiếp tục là thách thức tại hầu hết các quốc gia. Đặc biệt tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương có khoảng cách phát triển giữa các nước trong khu vực dẫn đến sự khác nhau lớn về nhu cầu phổ tần và chính sách lựa chọn băng tần phù hợp. Với những khác biệt trên, câu hỏi đặt ra đối với khu vực Châu Á Thái Bình Dương là công nghệ, băng tần và thời điểm nào phù hợp để triển khai các hệ thống thông tin băng rộng sau 4G để mang lại lợi ích chung cho khu vực.

Các diễn giả tham gia trình bày tại Hội thảo là các chuyên gia đến từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp uy tín trên thế giới gồm ITU, Cục Tần số vô tuyến điện, Samsung, Huawei, Ericsson, Qualcomm, INTEL, NSN, NTT Docomo và ALU. Tham dự hội thảo, Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì điều hành phiên làm việc về phổ tần cho các hệ thống thông tin di động sau 4G và trình bày cập nhật tình hình về cộng nghệ và phổ tần tại Việt Nam.

Là thành viên của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam luôn thể hiện vai trò là một cơ quan quản lý uy tín có đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của quốc tế và khu vực. Các nội dung của Hội thảo đã đề cập đến các vấn đề nóng liên quan đến các hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo như vấn đề công nghệ, thị trường, dự báo tăng trưởng, độ sẵn sàng của phổ tần và tần số phù hợp cho hệ thống thông tin di động sau 4G, cũng như các giải pháp hài hòa tần số trong khu vực và quốc tế. Các thông tin, kinh nghiệm và nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo giúp cơ quan quản lý tần số các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà khai thác thông tin di động toàn cầu xây dựng định hướng chiến lược cho các hệ thống di động băng rộng sau 4G.

PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !