Cấy thuê giá cắt cổ náo loạn ngoại thành
Tại một số vùng Thanh Oai, Thường Tín, Thanh Trì… vào những ngày này, đi đến đâu người ta cũng bắt gặp cảnh mời chào cung cấp lao động cấy thuê. Tại khu vực xã Bình Minh, Tam Hưng (Thanh Oai)… chúng tôi cũng bắt gặp cảnh những “cai chủ” đội lao động cấy thuê đi mời chào các gia đình.
Nếu người dân nào có nhu cầu cấy thuê, những thanh niên trong đội quân cấy thuê đi sẽ đi thỏa thuận với từng gia chủ về giá cả, ăn, ở... và cần bao nhiêu người làm, sẽ đáp ứng đủ.
Trong vai một người cần tìm người lao động cấy thuê, PV Infonet tiếp cận với một “chủ cai” đội quân cấy thuê. Hưng, “chủ cai” hỏi ngay: Nhà anh có bao nhiêu ruộng, cần thuê bao nhiêu người, và ngày nào cần người… em sẽ điều người đến làm.
Sau một hồi cung cấp thông tin, Hưng ra giá: 200 ngàn đồng/ngày công/1 người, ngoài ra chủ phải bao ăn 3 bữa, bố trí chỗ ngủ nghỉ qua đêm cho thợ.
Theo Hưng, hiện anh có trong tay hơn chục người chuyên đi cấy thuê làm việc cho nhiều gia đình. Mỗi lao động mà Hưng ngã giá xong với gia chủ, sau khi người thuê trả tiền công lao động, Hưng sẽ thu tiền môi giới mỗi nhân công từ 30 đến 50.000 đồng/người/ngày.
Nếu như trước đây, người dân cần người làm thuê theo thời vụ phải dậy từ sáng sớm, tìm đến chợ lao động đầu xã, thấy ai có nhu cầu làm thuê thì đưa về làm thì nay, Hưng đến tận nơi để thỏa thuận.
Trước đây, giá thuê có ‘mềm” hơn, chỉ từ 150 đến 170 nghìn đồng/ngày, ăn 1 bữa. Nay tăng lên 200 ngàn/1 ngày và ăn ba bữa, gia chủ phải lo chỗ ngủ nghỉ.
Bà Vui, (xã Bình Minh – Thanh Oai) cho biết, vào đầu vụ cấy lúa, do người làm không có, bà đã phải thuê 3 lao động. Gia đình bà nhận trồng 7 sào lúa, nếu thuê người làm phải cật lực 2 ngày mới xong. Với giá này bà thấy hơi "chát", nhưng không còn cách nào khác.
![]() |
Nhu cầu lao động thời vụ tại một số vùng quê ngoại thành tăng cao |
Song đội quân cấy thuê này cũng gây náo loạn cả vùng quê ngoại thành, gây mất trật tự an ninh. Trường hợp bà K xã Tam Hưng, thuê 3 ngày, chấp nhận trả công nhật 200.000 đồng/ngày/người, bao ăn, ở.
Nhưng đến đêm ngày thứ 2, lấy lý do thiếu tiền, người lao động xin bà K trả tiền công. Đến sáng hôm sau cả nhà dậy để gọi người đi làm thì phát hiện người lao động cùng số tài sản, ti vi, quần áo trong nhà bà K không cánh mà bay.
Ngoài ra, nắm được tâm lý cần lao động thời vụ tăng cao, nhiều chủ cai đưa “chiêu trò” khan hiếm lao động giả tạo, rồi rao mức giá “chặt chém”, mà hiệu quả thuê người làm việc không cao.
Một cán bộ xã Bình Minh cho biết, tình trạng “sốt” lao động thời vụ vào những ngày sản xuất của người dân trên địa bàn năm nào cũng xảy ra. Tuy nhiên, giá cả thuê mướn là do sự thỏa thuận của người lao động và các hộ dân, chính quyền địa phương không thể can thiệp.
Thêm vào đó, về nguyên tắc nếu có người lạ cư trú, nghỉ qua đêm các hộ gia đình phải khai báo chính quyền, công an khu vực, nhưng nhiều người dân nghĩ đơn giản cho lao động ngủ nghỉ một hai hôm, không ai khai báo với chính quyền, gây ra mất trật tự an ninh, trộm cắp tài sản… cũng rất khó xác định được thủ phạm.