Việc chuẩn bị cho học sinh đến trường đang được nhiều địa phương đưa ra. Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cụ thể cho việc này.
Chiều tối ngày 24/01/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký quyết định triển khai tờ khai y tế dịch nCoV đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc kể từ 0h ngày 25/1/2020 (tức ngày mùng 1 Tết Canh Tý).
Sáng 6/1, BS Hoàng Tuấn, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết, đêm 5/1 một nữ bệnh nhân cấp cứu tại khoa sau khi bị chồng cầm chai bia vỡ đâm thẳng vào bụng.
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc lạm dụng quỹ BHYT có trường hợp người bệnh đã tử vong nhưng vẫn có hồ sơ khám chữa bệnh đòi BHYT thanh toán.
Liên quan đến một số ca tai biến sản khoa tại Bệnh viện Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng khiến 2 sản phụ tử vong, ngày 22/11, Bộ Y tế đã có công văn gửi các Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để hạn chế tai biến sau gây tê tủy sống để mổ đẻ.
Hai đứa trẻ trong một gia đình qua đời có kết quả xét nghiệm máu dương tính với vi khuẩn Whitmore là con của anh T.V.C. (32 tuổi) và chị N.Q. (26 tuổi) trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Căn bệnh này có thực sự đáng ngại?
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân ngã từ độ cao 15 mét xuống đất. Khi cấp cứu sự sống của bệnh nhân vô cùng mong manh.
Thức đêm, ngủ trễ thúc đẩy cơ thể tăng hoạt động trao đổi chất, gây căng thẳng não bộ từ đó làm tăng sinh vô số gốc tự do ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Các chuyên gia y tế đều cho rằng thức khuya chính là con đường đưa bạn từ giường tới nghĩa địa nhanh nhất.
Người bệnh Đỗ Thị Huệ (57 tuổi) ở Đan Thượng - Hạ Hòa bị téc nước rơi vào người, được người nhà đưa vào Bệnh viện Hạ Hòa với biểu hiện suy hô hấp, được đặt ống nội khí quản cấp cứu và chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Clip ghi lại hình ảnh người nhà bệnh nhân đang được truyền dịch nhưng đã lao vào tấn công bác sĩ. Cả hai lao vào đánh nhau, dùng ghế để tấn công nhau. Cuộc ẩu đả kéo dài khiến những người xung quanh can ngăn cũng không được.
Theo các chuyên gia tai mũi họng, thời tiết thay đổi như hiện nay dẫn tới gia tăng các bệnh lý tai mũi họng trong đó có bệnh lý viêm họng cấp cả ở người lớn và trẻ nhỏ.
Ngày 29/7, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này vừa áp dụng kỹ thuật đặt Stent - Graft cứu sống người bệnh 58 tuổi bị phình động mạch chủ bụng.
Khi hệ tiêu hóa gặp trục trặc, cơ thể sẽ không hấp thu đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, hội chứng ruột kích thích, đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy…
Ngày 25/7, Bệnh viện TWQĐ tiếp nhận bệnh nhân nữ Đ.T.N (24 tuổi, Hải Phòng) bị hóc thịt bò trong quá trình ăn uống gây khó nuốt, nuốt vướng ngày càng tăng, đau tức ngực khi nuốt, gần như không ăn uống được, toàn thân có biểu hiện nhiễm khuẩn, suy kiệt dần.
Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam (35 tuổi, Hà Nội) bị dao đâm xuyên từ phải sang trái, từ dưới lên trên vùng cuống họng.
Chiều 22/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân “gãy nửa người” do tai nạn giao thông.