Cảnh bi đát của quân đội Đức - Lính dùng gậy thay súng thật để huấn luyện

Báo cáo nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức tiết lộ, toàn bộ hạm đội tàu ngầm dừng hoạt động, lực lượng trực thăng huấn luyện gần như không có, xe tăng Leopard 2 chỉ có 95/244 chiếc có khả năng hoạt động còn binh lính đã phải dùng dụng cụ khác thay súng...

Binh sỹ Đức luyện tập.

Ngày 16-5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bảo vệ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng từ 38,5 tỷ euro năm 2018 lên 41,5 tỷ euro năm 2019 trước Quốc hội Liên bang nước này. Thủ tướng Merkel cho rằng, việc tăng ngân sách không có nghĩa là Đức sẽ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang. Theo Thủ tướng Merkel, đây chỉ đơn giản là nhằm đáp ứng đầy đủ trang bị cho quân đội, song thuyết phục để tăng chi quốc phòng luôn là việc cực kỳ khó khăn.

Hệ lụy từ eo hẹp ngân sách quốc phòng

Đầu tháng 3-2018, một báo cáo đánh giá nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức tiết lộ, quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng, trong đó nhiều lực lượng không sẵn sàng chiến đấu, toàn bộ hạm đội tàu ngầm dừng hoạt động, lực lượng trực thăng huấn luyện gần như không có do phải bảo dưỡng toàn bộ và lực lượng xe tăng loại Leopard 2 chỉ có 95/244 chiếc có khả năng hoạt động được. Trong khi đó, nhiều tờ báo khẳng định, do ngân sách quốc phòng eo hẹp, binh sĩ Đức đã phải dùng dụng cụ khác thay súng thật khi tập luyện.

Có một thực tế, như tờ Augsburger Allegmaine tiết lộ, nếu không tăng tiền đầu tư cho quân đội, gần một nửa số xe tăng cận chiến của quân đội Đức sẽ không được hiện đại hóa; chỉ có 38/89 máy bay chiến đấu Tornado của Đức sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Kênh truyền hình Deutsche Welle của Đức cho biết thêm, chỉ 25/57 các máy bay vận chuyển của không quân Đức có thể vận hành chỉn chu.

Tờ Die Welt đưa tin, các phương tiện thiết giáp mà quân đội Đức triển khai đến Mali trong một nhiệm vụ của Liên hợp quốc đã không thể hoạt động trong điều kiện “bụi bẩn” và “đường đá”. Các trực thăng tấn công Tiger của nước này tại Mali cũng thường xuyên gặp vấn đề hỏng hóc khi nhiệt độ vượt quá 43 độ C (nhiệt độ ban ngày trung bình tại Mali vào khoảng 44-45 độ C). Thậm chí máy bay trực thăng chiến đấu đã rơi chỉ vì kẹt động cơ...

Ông Hans-Peter Bartels, Ủy viên phụ trách quân đội liên bang thuộc Quốc hội Đức cho biết, quân đội Đức hiện không được trang bị đủ và các binh sĩ vì vậy không thể sẵn sàng cho các cuộc diễn tập với NATO vào năm tới. Các số liệu trong báo cáo mới đây của ông Bartels cho thấy, quân đội của Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị nghiêm trọng do eo hẹp về ngân sách quốc phòng. "Mặc dù chính phủ cam kết sẽ chi nhiều tiền hơn, nhưng các cuộc diễn tập trong tương lai vẫn đòi hỏi thêm người và trang thiết bị trong khi các binh sĩ hiện tại phải sử dụng bất cứ thứ gì có thể để tham gia diễn tập", ông Bartels cho hay.

Tăng chi trong tranh cãi

Thấy rõ thực trạng này, Thủ tướng Đức Angela Merkel còn cam kết sẽ tăng mức chi tiêu quốc phòng lên con số 51,8 tỷ USD vào năm 2021, đồng thời khẳng định sẽ cải thiện tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng.

Vấn đề thiếu hụt ngân sách không còn là điều gì đó quá mới với quân đội Đức. Người ta từng kỳ vọng rất nhiều vào lời hứa giải quyết vấn đề thiếu trang thiết bị của Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen khi bà nhậm chức cách đây 4 năm, nhưng thực tế thì không được khả quan như vậy. Bởi, ngân sách quốc phòng là khoản chi lớn thứ hai trong kế hoạch ngân sách năm 2018 của chính phủ Đức, chỉ xếp sau khoản tài chính dành cho thị trường lao động và trợ cấp xã hội, trị giá khoảng 139 tỷ euro. Việc tăng ngân sách cho quốc phòng luôn bị phe đối lập chỉ trích.

Chi tiêu cho quốc phòng là một trong những chủ đề gây tranh cãi không chỉ tại Đức mà còn ở nhiều quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen mong muốn chính phủ Đức dành ít nhất 1,5% GDP, tương đương khoảng 60 tỷ euro cho quân đội. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn hối thúc Đức nhanh chóng thực hiện cam kết chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024, như đã thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Xứ Wales vào năm 2014. Đây chính là chủ đề gây tranh cãi tại nước Đức và một số quốc gia khác trong NATO thời gian qua.

Đức hiện đang chi khoảng 38,5 tỷ euro cho quốc phòng, tương đương với 1,2% GDP. Chạm mức 2% đồng nghĩa với việc chi phí quốc phòng có thể sẽ phải tăng gần gấp đôi. Thomas Opperman, một nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ xã hội Đức, khẳng định trong một bài viết mới đây rằng, mục tiêu này không chỉ phi hiện thực, mà nó sẽ không được người dân Đức chấp nhận, đặc biệt trong bối cảnh lịch sử của nước này. Theo ông Thomas Opperman, nếu chi tiêu quốc phòng được tăng gấp đôi, nước Đức sẽ trở thành cường quốc quân sự lớn nhất tại châu Âu và chính tâm lý e ngại phát triển quân đội quá lớn sẽ mang lại hậu quả như trong quá khứ đã khiến hầu hết người dân Đức cảm thấy miễn cưỡng khi chính phủ tăng ngân sách quốc phòng.

Theo QĐND

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !