Cảnh báo lũ khẩn cấp ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại các địa phương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã ngay lập tức chỉ đạo thành lập 3 đoàn công tác đi các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi (01 đoàn tối ngày 05/11 đã đi vào Quảng Nam; 02 đoàn còn lại  đi vào sáng ngày 06/11) để phối hợp chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Nhiều nhà dân ở Phú Yên bị nước lũ cao có nơi đến 2m. Ảnh Zing

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 6/11, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông đang hoạt động mạnh nên từ ngày 6/11 đến hết ngày 8/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo, trong ngày 6/11 ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động.

Ban Chỉ đạo cảnh báo tin lũ khẩn cấp trên các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Hiện nay, mực nước hạ lưu sông Vu Gia -Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức đỉnh, trên BĐ3; sông Kôn (Bình Định) đang lên, hiện đang xấp xỉ BĐ3; sông Đắkbla (Kon Tum) đang dao động ở mức trên BĐ2; các sông khác từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đang xuống.

 Dự báo trong 03-06 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ đạt đỉnh (tại Câu Lâu ở mức 5,2m, trên BĐ3 1,2m; tại Hội An ở mức 3,3m, trên BĐ3 1,3m), sau xuống chậm; hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên; các sông khác từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục xuống.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

Thừa Thiên Huế: Hiện nay, tại thành phố Huế: 25/25 xã, phường bị ngập sâu từ 0,2-0,4m, cục bộ có điểm ngập sâu 0,6m. Đặc biệt huyện Phong Điền, thị xã Hương thủy có nơi ngập sâu đến 1,5m.

Tỉnh Quảng Nam: Huyện Điện Bàn: 15/22 xã ngập sâu trung bình 0,3-0,7m, sâu nhất là 1,0m; Huyện Đại Lộc: 18/18 xã ngập sâu trung bình từ 0,7-1,0m, sâu nhất 1,5m; Huyện Duy Xuyên: 11/14 xã ngập sâu trung bình từ 0,7-1,2m, sâu nhất 1,5m; Thành phố Hội An: 08/09 xã, phường ngập sâu trung bình từ 0,5-1,0m, sâu nhất 1,5m.

Tỉnh Quảng Ngãi: Hiện có 32 xã thuộc 06 huyện bị ngập sâu trung bình 1,5m; thành phố Quảng Ngãi có 02 xã bị ngập sâu trung bình 0,3-0,4m. Trong đó, huyện Sơn Hà đã tổ chức di dời 114 hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập đến nơi an toàn.

Tỉnh Bình Định: Hiện có 11 xã, phường thuộc 04 huyện, thành phố bị ngập sâu từ 0,3-0,5m (huyện Tuy Phước: 05 xã; Phù Cát: 02 xã; Hoài An: 02 xã; thành phố Quy Nhơn: 02 phường).

Tỉnh Phú Yên: Tại xã Xuân Sơn Bắc thuộc huyện Đồng Xuân bị ngập  khoảng 0,3-0,5m. Hiện nước đã rút hết.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống diễn ra sáng nay, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai cho rằng, diễn biến mưa lũ ở các tỉnh Trung bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương tránh tư tưởng chủ quan, phải theo dõi các bản tin dự báo chủ động vận hành hồ chứa.

Việc vận hành hồ chứa phải huy động sự tham gia các viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý Nhà nước, vừa đảm bảo vận hành hồ chứa hiệu quả và đảm bảo an toàn tính mạng người dân vùng hạ du, giảm áp lực cho hạ du từ việc xả lũ các hồ chứa.

Theo báo cáo, bão số 12 và mưa lũ sau bão ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên đã làm 44 người chết, 19 người mất tích. Hơn 1.300 ngôi nhà bị sập đổ và hơn 114.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; gần 20 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lũ cũng gây sự cố trên nhiều tuyến giao thông, hệ thống lưới điện và hồ chứa ở khu vực này…. Các địa phương vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai các phương án ứng phó mưa lũ sau bão.

Về tàu thuyền: Tại vùng biển Bình Định có 10 tàu/101 thuyền viên bị chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0, Cảng Quy Nhơn (riêng tàu Thanh Hải 18 hiện chưa xác định được số thuyền viên). Hiện đã cứu vớt được 88 người, 04 người chết và 09 người  mất tích.

Tại vùng biển Khánh Hòa: 1 tàu vận tải/04 thuyền viên bị chìm, hiện cả 04 thuyền viên đã được cứu vớt; 1 tàu du lịch bị mắc cạn (trên tàu không có người).

Bão lũ đang khiến 1.286 tàu cá bị chìm, hư hỏng (Đà Nẵng: 04 tàu; Quảng Ngãi: 03 tàu; Bình Định: 19 tàu; Phú Yên: 119 tàu; Khánh Hòa: 1.141 tàu).

Diệu Thùy

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !