Có nhiều đồn đoán đưa ra về việc ông Trump sẽ phát động cuộc chiến nhằm vào Iran trong những ngày cuối cùng để tạo ra “di sản” đặc biệt cho ông Biden.
Cái chết của “trùm hạt nhân” Iran Fakhrizadeh diễn ra trong thời điểm “nhạy cảm”, không thể không làm dư luận hướng sự chú ý tới Israel và Mỹ.
Ngày 18/10, toàn bộ lệnh cấm vận chuyển vũ khí, các hoạt động liên quan và các dịch vụ tài chính của Liên Hợp Quốc chống Iran đã được dỡ bỏ. Iran ngay lập tức tuyên bố chiến thắng, song Ngoại trưởng Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo “sắc lạnh”.
RIA trích thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mỹ tiếp tục “đánh lừa cộng đồng quốc tế bằng cách suy đoán về việc khôi phục các lệnh trừng phạt chống lại Iran”.
Iran vừa “hạ chiến thư” với việc Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục gần như tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran, bằng cách đặt tên cho tên lửa mới của mình là Liệt sĩ Soleimani.
Mỹ được cho là sẽ khởi động kế hoạch B đơn phương trừng phạt Iran, đây là kế hoạch gây nhiều tranh cãi và có nguy cơ làm Liên hợp quốc rơi vào cuộc khủng hoảng mới.
Iran vừa tiến hành cuộc tập trận mô phỏng tiêu diệt tàu sân bay Mỹ ở eo biển Hormuz, đây được coi là lời cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục nóng lên trong thời gian gần đây, sau khi tố Mỹ quấy rối máy bay, Iran đưa mô hình tàu sân bay Mỹ ra biển để “trút giận”.
Iran tuyên bố đã hoàn thành chuẩn bị những hành động báo thù tương xứng nhằm vào Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani.
Interpol lên tiếng sau khi Iran đề nghị ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Mỹ Trump và hàng chục người khác liên quan tới vụ tấn công bằng UAV sát hại Tướng Soleimani.
Khi không kích giết chết vị tướng nổi tiếng Iran Qassem Suleimani hồi tháng 1, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố 'tái thiết lập sự răn đe' đối với 'hành xử hiểm ác' của Tehran.
Lời xin lỗi từ các lãnh đạo Iran về vụ việc bắn nhầm máy bay dân sự của Ukraine tuần trước không thể làm dịu các làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ trên khắp Iran.
Lãnh đạo Lầu Năm góc cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran để tìm ra một 'con đường mới' giúp quốc gia Hồi giáo thoát khỏi tình thế bế tắc hiện tại.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran đang phát triển các máy ly tâm làm giàu uranium tân tiến hơn. Động thái được tin là thách thức Mỹ sau khi Washington xé bỏ thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho rằng việc tăng cường hiện diện quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông sẽ không giải quyết được căng thẳng ở Vịnh Ba Tư, đặc biệt là trong bối cảnh vừa xảy ra vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê út.
Theo hãng thông tấn Ả Rập Xê út, Riyadh đã quyết định sẽ gia nhập liên minh an ninh hàng hải quốc tế do Washington thành lập, nhằm chống lại những hành động leo thang căng thẳng trên vịnh Ba Tư thời gian qua.