Căng thẳng biển Đông: 3 giải pháp giảm nhập siêu từ Trung Quốc
Các câu hỏi xoay quanh vấn đề căng thẳng trên biển Đông ảnh hưởng như thế nào tới giao thương giữa hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc, hay chuyện làm thế nào để Việt Nam giảm dần nhập siêu từ Trung Quốc… là những vấn đề nóng được báo chí đặt ra đối với lãnh đạo ngành công thương.
Trong bối cảnh căng thẳng biển Đông leo thang, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, không nên quá lo ngại trước ảnh hưởng giao thương 2 nước Việt - Trung. “Tình hình giao thương giữa 2 nước tại tất cả các cửa khẩu, cả đường chính ngạch và tiểu ngạch vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường” – ông nói.
![]() |
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, căng thẳng trên biển Đông không ảnh hưởng tới giao thương giữa hai nước Việt - Trung |
Tuy vậy, ông cũng thừa nhận chuyện Việt Nam đang phụ thuộc vào một thị trường xuất – nhập khẩu là Trung Quốc, khi có tới 5-6 mặt hàng xuất khẩu chủ lực là nông sản chế biến, nhân điều, hoa quả…. đều xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cùng với đó, Việt Nam nhập nhiều nguồn nguyên nhiên liệu rẻ từ Trung Quốc, đơn cử tỷ trọng nhập nguyên phụ liệu trong ngành dệt may lên tới 50%...
Cụ thể, số liệu của Bộ Công thương cho thấy, 5 tháng đầu năm 2014 Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp Việt Nam với mức tăng trưởng 23,7%, chiếm tỷ trọng 10,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Trung Quốc đồng thời cũng là thị trường nhập khẩu chủ yếu, chiếm 28,3% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Trong bối cảnh căng thẳng biển Đông leo thang, ông Hải nhấn mạnh ba giải pháp cần thực hiện ngay. Trước tiên, muốn giảm nhập siêu từ Trung Quốc buộc phải tăng lượng xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thứ 2, đẩy mạnh sản xuất trong nước để cung ứng nguyên vật liệu cho DN sản xuất.
Thứ 3, tăng cường tuyên truyền, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
“Nhiều mặt hàng hiện nay chúng ta sản xuất được và khẳng định tên tuổi tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU… thì tại sao trong nước lại không tiêu dùng, mà lại thích dùng hàng nhập khẩu? Hàng hóa dán mác ngoại chắc gì đã tốt bằng hàng sản xuất trong nước” – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu quan điểm và nhấn mạnh, với 90 triệu dân hiện nay, chỉ cần mỗi người dân Việt Nam có ý thức dùng hàng Việt Nam thì sức tiêu thụ hàng hóa không hề nhỏ
Ông Hải cũng nhấn mạnh, không phải tới khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chuyện làm thế nào để giảm sự phụ thuộc vào một thị trường là Trung Quốc mới được bàn tới, mà các giải pháp đã được đề xuất từ lâu nhưng thực hiện không quyết liệt. Tình hình căng thẳng trên biển Đông lại là cú huých để doanh nghiệp Việt Nam quyết tâm nâng cao năng suất lao động, tìm kiếm thị trường mới cho đầu ra sản phẩm…