Cạn kiệt lương thực, Triều Tiên 'cầu cứu' Mông Cổ
Theo trang web chính thức của nhà nước Mông Cổ, trong cuộc gặp với Tổng thống Mông Cổ hồi tuần trước, đại sứ mới của Bình Nhưỡng đã xin viện trợ lương thực từ nước này.
Các binh sĩ Triều Tiên đang cuốc đất trên bờ sông Áp Lục gần thị trấn Sinuiju, đối diện với thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. |
Đại sứ Hong Gyu đã nói với Tổng thống Elbegdorj rằng: “Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với một tình trạng thiếu lương thực trầm trọng" và sau đó yêu cầu Mông Cổ xem xét khả năng cung cấp viện trợ lương thực cho Triều Tiên.
Khoảng thời gian khó khăn nhất về lương thực của Triều Tiên thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm trước khi vụ ngô bắt đầu được thu hoạch. Kwon Tae-jin, một học giả về nông nghiệp của Triều Tiên ở Seoul cho biết, sản lượng năm ngoái ở mức trung bình, nhưng không đủ để cả nước vượt qua thời điểm khó khăn này.
Ngoài ra, còn có những dấu hiệu khác của tình trạng thiếu lương thực. Hồi tuần trước, Daily NK, một trang phân tích về Triều Tiên đã đưa tin rằng Bình Nhưỡng đã không phân phối lương thực cho các tỉnh cực Bắc nước này trong kỳ nghỉ lớn nhất của năm, ngày 15/4, kỉ niệm sinh nhật của người sáng lập Triều Tiên, Kim Nhật Thành.
Kể từ khi nạn đói nghiêm trọng xảy ra trong những năm 1990, Triều Tiên luôn phải vật lộn để cung cấp đủ lương thực cho người dân.
Hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và Hàn Quốc đã giảm trong những năm gần đây nhưng Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc vẫn cam kết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Triều Tiên bất chấp sự suy giảm trong quan hệ với Bình Nhưỡng.