Cần có giải pháp hữu hiệu, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu
![]() |
Ảnh minh họa |
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện các mặt công tác của Công an tỉnh. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh quốc gia….
Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích đạt được của lực lượng Công an tỉnh An Giang, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc và dự báo đúng tình hình, tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, UBND các cấp và phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo ANTT…
Đồng thời, Trung tướng Bùi Văn Thành cũng lưu ý, thời gian qua tình trạng buôn lậu trên địa bàn An Giang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Bộ Công an đề nghị đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an có các giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu. Trong đó, đặc biệt lưu ý xử lý các tổ chức, cá nhân tham gia buôn lậu và tiêu thụ hàng lậu.
Trước đó, trong tháng 9/2017 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền về tác hại của buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận về những hệ lụy của thuốc lá nhập lậu đối với ngành thuốc lá và sự phát triển kinh tế; thực trạng thuốc lá nhập lậu trên địa bàn, thuận lợi khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu; Hệ lụy của thuốc lá nhập lậu đối với ngành công nghiệp thuốc lá và kinh tế xã hội.
Một số đề xuất kiến nghị trong công tác đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu với các cán bộ mặt trận tại các địa phương; Ngoài ra, các xã biên giới cũng thông tin thêm về công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia tiếp tay cho buôn lậu qua biên giới; về việc hỗ trợ giải quyết việc làm để người dân không tham gia buôn lậu;...
Phát biểu tại hội nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang chưa có chiều hướng giảm, vẫn diễn biến phức tạp. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi; chúng cấu kết, móc nối với nhau hình thành đường dây trong, ngoài địa bàn khu vực biên giới; tổ chức lực lượng vận chuyển chuyên nghiệp và hoạt động rất chặt chẽ.
Chỉ riêng trong tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ trên 110.000 gói thuốc lá lậu các loại, tăng về quy mô và số lượng vận chuyển hơn những tháng trước.
Liên quan đến vấn đề buôn lậu thuốc lá, sáng ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh, đồng thời là Phó Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) đã có giải trình ý kiến một số đại biểu về tình trạng buôn lậu, nhất là buôn lậu thuốc lá.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh ghi nhận những bất cập, hạn chế về công tác chống buôn lậu thuốc lá mà các đại biểu quốc hội đã nêu ý kiến.
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thống kê cho thấy, tình trạng buôn lậu thuốc lá đã giảm ở nhiều địa bàn nóng như An Giang, Long An, TP.HCM.
Để khắc phục hạn chế, tồn tại, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị thời gian tới cần tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn: Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng, phát huy trách nhiệm từng ngành, từng lực lượng; thứ hai, xem xét, hoàn thiện khung khổ pháp luật, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả; thứ ba, cần có quan điểm đồng bộ, thống nhất trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trong đó có chống buôn lậu thuốc lá...