Cận cảnh tháp nước lịch sử Trung Tự những giờ phút cuối
Cận cảnh tháp nước lịch sử Trung Tự những giờ phút cuối
Ngày 9/1, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phương Bắc (đơn vị được UBND TP Hà Nội và Sở xây dựng chọn tiến hành công việc) cho biết, đơn vị này đã phá dỡ an toàn cơ bản bộ phận đài tháp nước. Hiện công ty đang tiếp tục thi công bằng máy nén khí để hạ độ cao phần thân tháp.
Theo ông Chiến, trong quá trình thi công thực tế, đơn vị đã bổ sung đề xuất thêm một số biện pháp mới để phù hợp và an toàn hơn. Việc bổ sung biện pháp này vẫn đảm bảo an toàn tiến độ so với hợp đồng cam kết giữa Công ty với UBND TP Hà Nội. "Do đặc thù công trình nằm trong khu vực dân cư luôn có người và các phương tiện hoạt động với mật độ cao, chúng tôi đã thi công nắp dựng hệ thống hàng rào tôn, hệ thống khung giáo được che chắn bởi lưới bạt, lắp dựng biển báo, bảng chỉ dẫn cụ thể để cách ly khu vực thi công phá dỡ với khu vực xung quanh. Ngoài ra, ở phía Nam, và phía Đông giáp với nhà tập thể C5 và D9 chúng tôi đã sử dụng lưới, bạt che chắn toàn bộ hai nhà tập thể này để hạn chế tối đa lượng bụi bặm nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến đời sống nhân dân", ông Chiến cho hay.
![]() |
| Phần bể nước hình đài sen đã được bóc dỡ cơ bản phần bê tông. Ảnh: Quỳnh Anh |
Về việc đảm bảo an toàn thi công cho người lao động, vị phó tổng giám đốc này cho biết: Công ty đã lắp đặt hệ thống sàn công tác, tạo mặt phẳng trong đài tháp cho công nhân đứng, tạo hệ thống neo buộc dây an toàn để đảm bảo an toàn cho công nhân trong khi thi công phá dỡ.
"Do công trình mang tính chất rất đặc thù và thi công ở độ cao 55m nên không thể tránh khỏi bụi và tiếng ồn. Nhưng bằng các biện pháp kể trên. Bụi và mảnh bê tông vỡ vụn nhỏ chỉ rơi trong phạm vi hàng rào không ảnh hưởng đến các khu vực bên ngoài công trường. Do đó đến nay chúng tôi đã thi công xong phần công việc khó khăn nhất nhưng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, nhân dân sống trong khu vực, các công trình nhà cửa liền kề, các công trình hạ tầng kỹ thuộc thuộc diện không phải phá dỡ", ông Chiến cho biết thêm.
Như vậy, đến ngày hôm nay, Công ty Phương Bắc đã hoàn thành việc phá dỡ bầu đài tháp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, công việc. Phần còn lại, Công ty Phương Bắc sẽ tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch dự kiến.
Được biết, tháp nước trung tự cao 58,4m, tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng năm 1976 nhằm cung cấp nước sạch cho người dân phường Trung Tự. Có thể nói đây là một trong những công trình cao nhất của Hà Nội trong thập kỷ 1970-1980.
![]() ![]() |
Cầu thang sắt trong lòng tháp dẫn lên đỉnh có đài chứa nước Ảnh: Quỳnh Anh |
![]() ![]() |
Ô cửa lấy ánh sáng trong lòng cột tháp Ảnh: Quỳnh Anh |
Tuy nhiên, ngay ở lần thử tải đầu tiên, tháp nước đã bị nghiêng, rung, ngấm nước và phải ngừng hoạt động vĩnh viễn. Sau hơn 30 năm, chiếc tháp khổng lồ này đã xuống cấp nghiêm trọng với độ nghiêng lên tới 5 độ và thành mối hiểm họa đe dọa đến hàng trăm hộ dân ở các khu vực tập thể D8, D9, C5 Trung Tự.
Sau rất nhiều lần kiến nghị và trì hoãn cuối cùng, tháp nước Trung Tự cũng được tiến hành tháo dỡ kể từ ngày 31/11 theo công văn chỉ đạo của Sở Xây dựng Tp Hà Nội. Đơn vị chịu trách nhiệm thi công tháo dỡ là Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Phương Bắc. Giá chỉ định thầu do bên thi công đưa ra là 1.048.276.000 VNĐ. Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 82 ngày.
![]() |
Bê tông đang được dỡ ra từ bể chứa trên đỉnh tháp |
![]() |
![]() |
| Vào những năm 70 - 80 tháp nước Trung Tự là một trong những công trình cao nhất Hà Nội |
![]() |
![]() |
![]() |
Khu vực nhà dân gần tháp nước được che chắn tránh bụi và vật liệu rơi xuống |
![]() |
![]() |
![]() |
Đường ống dẫn nước từ bể chứa hình đài sen trên đỉnh tháp |
![]() |
![]() |
Hình ảnh tháp nước Trung Tự sẽ chỉ hiện diện trong vài này nữa, sau hơn 30 năm tồn tại |
Bài: Xuân Hải
Ảnh: Quỳnh Anh















