Cấm vĩnh viễn leo núi tại núi thiêng khổng lồ 700 trăm tuổi ở Úc
![]() |
Ngọn núi thiêng hơn 700 triệu năm tuổi |
Theo tờ Reuters, ngọn núi khổng lồ hơn 700 triệu năm tuổi nằm ở trung tâm Australia được coi là địa điểm nổi tiếng nhất ở xứ sở Chuột túi sẽ chấm dứt hoạt động leo núi.
Từ lâu việc chinh phục ngọn núi này đã là điều tranh cãi của người dân bản địa. Họ coi ngọi núi là biểu tượng linh thiêng và nghiêm cấm du khách trèo lên đỉnh núi.
Nhưng du lịch là thế mạnh kinh tế của khu vực nên tình trạng này chưa hoàn toàn chấm dứt.
Ban quản lý vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta cho biết chính phủ đã thông qua việc đóng cửa hoạt động leo núi ở Uluru linh thiêng này từ ngày 26/10/2019.
Ông Sammy Wilson, quản lý vườn quốc gia cho biết: "Ngọn núi mang ý nghĩa văn hóa to lớn. Trèo leo ở khu vực linh thiêng nên hạn chế".
Khoảng 77% việc leo trèo bị đóng cửa là do thời tiết nguy hiểm và lý do văn hóa bản địa.
Theo ban quản lý thì người leo núi chủ yếu vẫn là người Úc, tiếp theo sau là người Nhật.
Ngọn núi đã từng được UNESSCO công nhận là di sản thế giới, được biết với màu sắc đỏ óng và thu hút khoảng 300.000 du khách mỗi năm.
Từ khi đưa vào hoạt động du lịch năm 1950, có khoảng 36 trường hợp tử vong khi cố gắng chinh phục Uluru.