Bùi Anh Tuấn "biện hộ" việc hát kém hơn Nathan Lee

Mặc dù được đánh giá khá cao song Bùi Anh Tuấn đã để Nathan Lee “vượt mặt” trong live show đầu tiên của Chinh phục đỉnh cao.

Trong liveshow 1, Bùi Anh Tuấn đối đầu với đàn anh Nathan Lee trong sự chờ đợi của rất nhiều khán giả. Nhưng có lẽ vì ông mới qua đời cho nên tâm trạng của anh chưa ổn và dường như Bùi Anh Tuấn chưa có sự bứt phá khi chọn ca ca khúc tiếng Anh You raise me up. Tuy nhiên giọng hát của anh trầm ấm và chứa đựng nhiều cảm xúc do vậy chiếm được nhiều cảm tình của mọi người.

Bùi Anh Tuấn

Bùi Anh Tuấn chưa thể hiện hết năng lượng trong live show 1

Trong liveshow 2, anh “đụng độ” với cô nàng tiên cá Võ Hạ Trâm. Bùi Anh Tuấn chọn cho mình ca khúc Come back to Sorrento - Trở về mái nhà xưa và hát hoàn toàn bằng tiếng Việt. Còn Võ Hạ Trâm chọn cho mình ca khúc tiếng Ý Mattinata (Morning) của Leoncavallo. Đây là khúc romace không thuộc bất kì một vở opera nào. 

Trong cuộc thi Chinh phục đỉnh cao, lợi thế có phần nghiêng hẳn về Bùi Anh Tuấn bởi trong số 7 ca sĩ còn lại, thì anh có số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất. Số điểm bình chọn của khán giả cũng có sự quyết định rất lớn đến việc tiếp tục hay dừng chân của các ca sĩ.

Khi được hỏi về vấn đề này, Bùi Anh Tuấn chia sẻ: “So với các ca sĩ khác thì đúng là tôi may mắn hơn khi có lợi thế nhiều về fan hâm mộ. Họ là nguồn động viên rất lớn cho tôi khi tham gia cuộc thi này. Trong liveshow 1 tôi chưa thể hiện hết năng lượng bên trong vì nhiều lý do, đặc biệt là tâm lý tôi hôm ấy không ổn. Trong những liveshow tiếp theo nếu có cơ hội đi tiếp tôi sẽ hát và cháy hết mình bằng chính những cảm xúc chân thành nhất. 

Bùi Anh Tuấn

"Nàng tiên cá" Võ Hạ Trâm có chiến thắng được đối thủ nặng ký?

“Tôi không hát với tâm thế là thi opera và tôi hát với tâm thế là người chuyên hát dòng nhạc pop muốn tìm cảm hứng mới lạ từ dòng nhạc opera. Tôi sẽ hát opera bằng chính “chất liệu” nhạc pop có sẵn trong trái tim mình”

Nói về đối thủ, Võ Hạ Trâm chia sẻ: “So với Bùi Anh Tuấn thì tôi không có nhiều khán giả hâm mộ, tuy nhiên, tôi không cảm giác lo lắng vì từ trước tới này khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào tôi chỉ chú trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Tôi muốn nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ phía các nhà chuyên môn hơn về giọng hát của mình. Khi lên sân khấu tôi hát hết cảm xúc, niềm tin và sự cố gắng. 

Mặc dù trong liveshow 2 việc chọn ca khúc tiếng Ý sẽ là một trở ngại vì khán giả nghe sẽ khó hiểu nhưng hát tiếng Ý thì nó sẽ mang hơi hướng bán cổ điển nhiều hơn. Hơn nữa, ca khúc này nếu dịch ra lời Việt thì ý nghĩa của nó sẽ không thể hiện nhiều. Dù sao tôi cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi tôi muốn thể hiện rằng: Tôi – Võ Hạ Trâm hát theo phong cách Võ Hạ Trâm và muốn khán giả nhớ đến giọng hát của Võ Hạ Trâm chứ không lẫn với bất cứ giọng hát nào khác”.

Cuộc “đụng độ” giữa Hoàng tử điển trai – Bùi Anh Tuấn và cô ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ diễn ra vào lúc 21g, ngày 12/1/2014 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ Hãng phim Giải phóng.

H.Thanh

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !