Bức xúc, cô tát trẻ mầm non bầm mặt

Trưa ngày 11/2, trong giờ ngủ trưa, cháu Huy không ngủ, khóc quấy và đạp vào bụng cô Quý là người dỗ các cháu ngủ. Do thiếu kiềm chế nên cô Quý đã bợp tai cháu Huy.
Bức xúc, cô tát trẻ mầm non bầm mặt - ảnh 1

Mặt cháu Huy sau khi bị cô Quý tát

Ngày 14/2, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chủ tịch HĐQT Trường mầm non tư thục Sơn Long (KP7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Ngô Kim Quý (SN 1989) do vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và vi phạm quy chế hoạt động của nhà trường.

Nhà trường cũng đã báo với Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Biên Hòa về vụ việc này.

Vi phạm của bà Quý liên quan đến việc đánh trẻ gây thương tích ngay tại trường. Chiều 11/2, khi đến đón con trai (cháu Trần Quang Huy 18 tháng tuổi) học tại Trường mầm non tư thục Sơn Long, anh Trần Ngọc Tài và vợ là Nguyễn Thanh Diễm Mai (ngụ phường Thống Nhất) phát hiện bên má của cháu Huy bị sưng tấy với nhiều vết lằn bầm đỏ. Bà Trương Tuyết Lụa, Hiệu trưởng nhà trường nhìn nhận cô Ngô Kim Quý, người giữ trẻ ở lớp bé đã đánh cháu và xin lỗi gia đình.

Chị Mai cho hay cháu Huy mới được gia đình gửi vào học tại trường Sơn Long được 3 ngày. Ngay ngày thứ hai đưa con đến lớp đã thấy cháu sợ cô giáo đêm về bé hay giật mình và khóc với vẻ sợ hãi.

Đau lòng với việc con bị đánh, gia đình cháu Huy đề nghị ngành giáo dục phải có biện pháp xử lý thích đáng những người có liên quan để không có tránh trường hợp trẻ bị bạo hành ở ngay những cơ sở giáo dục.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, cho biết, cháu Trần Quang Huy mới vào học được 3 ngày. Trưa ngày 11/2, trong giờ ngủ trưa, cháu Huy không ngủ, khóc quấy và đạp vào bụng cô Quý là người dỗ các cháu ngủ.

Do thiếu kiềm nên cô Quý đã bợp mấy bợp tai vào má cháu Huy. Sau khi sự việc xảy ra cô Quý đã báo cáo với ban giám hiệu và cháu Huy được chăm sóc xức dầu, chườm nước đá.

Với những vết xước hằn rõ trên má cháu Huy, ông Thanh cho rằng có thể do lúc chườm nước đá gây ra. Theo ông Thanh cô Quý chỉ là người phụ giúp chăm các cháu ăn, ngủ và làm việc tại trường Sơn Long được 2 năm.

Ông Thanh cũng cho biết trường Sơn Long có hệ thống camera cho phụ huynh giám sát đầu tiên ở TP Biên Hòa. Tuy nhiên ông Thanh cũng cho hay không có được hình ảnh cô Quý đánh cháu, do việc xảy ra ở góc khuất.

Nhìn nhận trách nhiệm, ông Thanh cho rằng: “Nhà trường không thể biện minh gì về sự việc này, chỉ mong giá đình thông cảm. Cô Quý chỉ vì bức xúc không kiềm chế được nên mới dẫn đến hành động như vậy”.

Nguồn TPO

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !