Brazil: 800.000 người xuống đường biểu tình
Cảnh sát đã xịt hơi cay vào đoàn người biểu tình tại Brazil |
Áp lực ngày càng đè nặng lên vai chính quyền của Tổng thống Dilma Rousseff khi quốc gia Nam Mỹ đối mặt với cuộc biểu tình đường phố lớn nhất trong vòng 20 năm qua, khiến bà Rousseff phải hoãn chuyến công tác tới Nhật Bản vào tuần tới.
Lực lượng cảnh sát đã bắn hơi cay vào người biểu tình tại thành phố Rio de Janeiro – nơi khoảng 300.000 người tuần hành trên khắp các con phố gần Tòa thị chính. Trong khi tại thủ đô Brasilia, lực lượng an ninh đã ngăn chặn đoàn biểu tình xông vào Bộ Ngoại giao.
Theo hãng tin AFP, khoảng 800.000 người đã xuống đường tuần hành tại quốc gia 194 triệu dân. Các cuộc biểu tình đã bùng nổ vào 2 tuần trước do làn sóng dư luận phẫn nộ trước việc phí giao thông công cộng tăng cao.
Cuộc biểu tình cũng là lời kêu gọi chính phủ chấm dứt ngay nạn tham nhũng tại quốc gia kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới. Đặc biệt là khoản chi phí cho việc giữ chức chủ nhà Confederations Cup (Cúp Liên đoàn các châu lục) và World Cup 2014 lên tới 15 tỷ USD.
Tại Rio, cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán một nhóm biểu tình ném đá vào lực lượng chức năng. Ít nhất 1 người đã bị thương và đám đông trở nên hỗn loạn.
Hôm 19/6, những người biểu tình đã giành đươc chiến thắng quan trọng khi chính quyền Rio và Sao Paulo – 2 thành phố lớn nhất tại Brazil, công bố hoãn thi hành việc tăng phí giao thông. Song động thái này vẫn chưa thể xoa dịu sức nóng của các đoàn tuần hành.
Tại Sao Paulo, ước tính 110.000 người đã bao vây đại lộ Paulista để tổ chức ăn mừng việc chính quyền hoãn thi hành tăng phí giao thông đồng thời gây sức ép buộc nữ tổng thống Rousseff tăng chi tiêu xã hội. Những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ tăng các khoản ngân sách chi tiêu cho giáo dục và y tế cũng như cắt giảm tiền lương cho giới chức công cộng.
Tại thủ đô Brasilia, lực lượng an ninh đã ngăn chặn người biểu tình cố gắng thâm nhập vào Bộ Ngoại giao và đốt cháy nhiều vật dụng bên ngoài, buộc cảnh sát lập hàng rào an ninh xung quanh tòa nhà.
"Brazil – quốc gia tham nhũng. Chúng ta muốn một chính sách kinh tế đúng đắn. Đây là lúc để đưa ra tiếng nói. Brazil vùng dậy" là những khẩu hiệu được người biểu tình giương cao trong suốt hành trình tuần hành trong khu vực nội đô Brasilia.
Khi sức nóng từ các đoàn biểu tình ngày càng tăng cao, văn phòng tổng thống đã đưa ra thông báo bà Rousseff phải hủy chuyến công tác tới Nhật Bản từ ngày 26 – 28/6.
Ngoài ra, những người biểu tình phản đối việc Brazil đăng cai tổ chức World Cup còn đang lên kế hoạch tuần hành tại sân vận động Maracana vào ngày 30/6 tới – ngày cuối cùng của sự kiện Confederations Cup.