Bốn “ông lớn” ngân hàng hứa giảm lãi cho vay
Từ ngày mai (29/10), trần lãi suất huy động đối với tiền gửi VND sẽ giảm thêm 0,5%/năm, từ mức 6% xuống còn 5,5%/năm với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ mức 8%/năm xuống còn 7%/năm; giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ mức 1%/năm xuống 0,75%/năm.
Theo bà Hồng, mặc dù quy định trần lãi suất huy động nhưng cơ quan này không quy định trần lãi suất cho vay bởi như vậy sẽ không tạo được sự linh hoạt trong lãi suất đối với những khách hàng được ưu tiên.
![]() |
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kêu gọi các ngân hàng lớn giảm lãi suất cho vay trung dài hạn 5 lĩnh vực ưu tiên về tối đa 10%/năm |
Riêng với lãi suất cho vay trung dài hạn, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng truyền đạt lại lời “hiệu triệu” từ Thống đốc Nguyễn Văn Bình, kêu gọi các NHTM quốc doanh giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên về tối đa 10%/năm.
Có mặt tại cuộc họp, lần lượt đại diện các “ông lớn” ngân hàng ngay lập tức “gật đầu” với lời “hiệu triệu” từ tư lệnh ngành ngân hàng, dù tất cả đều thừa nhận “sẽ phải hy sinh lợi nhuận của mình”.
Theo đại diện Vietcombank, ngân hàng luôn ủng hộ chính sách của NHNN và hỗ trợ DN. Tính đến thời điểm này, tăng trưởng tín dụng đã gần 10% và dự kiến đến cuối năm sẽ tăng được 16%. Để đạt được kế hoạch ngân hàng sẽ phải điều chỉnh lãi suất sao cho hài hòa lợi ích giữa ngân hàng và DN.
“Tuy nhiên, quyết định điều chỉnh giảm lãi suất của NHNN sẽ làm giảm lợi nhuận của Vietcombank”- vị này nói.
Dù vậy, lãnh đạo Vietcombank khẳng định, từ ngày mai (29/10) nhà băng này sẽ bắt đầu điều chỉnh giảm lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn xuống 7%/năm và tối đa 10%/năm đối với kỳ hạn vay trung dài hạn.
Không chờ đợi kêu gọi từ phía cơ quan quản lý, ông Trần Xuân Hoàng – Phó Tổng giám đốc BIDV cho hay, 3 năm qua BIDV thường xuyên chia sẻ khó khăn với DN trong việc giảm lãi suất cho vay. Nhưng trước lời kêu gọi từ Thống đốc Nguyễn Văn Bình, một lần nữa ngân hàng sẽ “hy sinh lợi nhuận” để giảm thêm nữa lãi suất cho vay xuống, nhất là với 5 lĩnh vực cho vay ưu tiên.
“Quyết định này đã làm giảm lợi nhuận của ngân hàng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chấp hành nghiêm túc lời kêu gọi của Thống đốc lần này” – Phó Tổng giám đốc BIDV nói.
Cho rằng để không tác động tới lợi nhuận ngân hàng trong lần điều chỉnh lãi suất lần này, ông Nguyễn Hải Long – Phó Tổng giám đốc Agribank chia sẻ, ngân hàng sẽ tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, chi phí thường xuyên của mình. Ngoài giảm lãi vay với đối tượng ưu tiên, sếp Agribank còn tiết lộ, nhà băng này sẽ “cân nhắc để mở rộng giảm cả lãi vay đối với các khoản vay thông thường khác”.
Còn nhớ đây không phải lần đầu tiên "tư lệnh" ngành ngân hàng đưa ra lời "hiệu triệu" đối với 4 ngân hàng quốc doanh lớn, yêu cầu các nhà băng này bằng mọi cách giảm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên xuống. Hồi giữa năm 2013 Thống đốc Bình cũng đã đưa ra lời "hiệu triệu" và yêu cầu các nhà băng phải giảm lãi suất cho vay trung dài hạn đối với lĩnh vực ưu tiên xuống tối đa 13%/năm.
Thế nhưng, "co chỗ này thì lại kéo chỗ kia", trong lần giảm lãi suất 5 lĩnh vực ưu tiên trước đây cũng chỉ tác động tới một bộ phận DN sản xuất kinh doanh, còn số DN nằm ngoài các lĩnh vực này vẫn rơi vào cảnh "tối nằm không".
Than thở với Infonet, Giám đốc một DN sản xuất cơ khí tại Hưng Yên cho hay, ông không mấy tin vào các đợt giảm lãi suất. Vì thực tế sau thời gian vừa rồi, lãi huy động thì vù vù giảm, nhưng DN vẫn phải vay với lãi suất 14%/năm. "DN không thuộc diện lĩnh vực ưu tiên cho vay rẻ nên cũng chẳng hy vọng lãi suất vay sẽ hạ"- ông buồn rầu.
Điều đa số các DN kỳ vọng, là không chỉ lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên giảm xuống, mà mặt bằng lãi suất cho vay chung sẽ giảm cùng chiều với lãi suất huy động đang rất thấp hiện nay.
Nhà băng không còn “ăn đậm”
Trước băn khoăn về chuyện các ngân hàng vẫn “ăn dày” chênh lệch lãi suất huy động – cho vay nên dù lãi vay đã giảm nhiệt nhiều từ đầu năm nay, song đầu ra vẫn không hề giảm, ở mức 12-14%/năm với các khoản vay thông thường.
Phủ nhận điều này, bà Bùi Như Ý – Phó Tổng giám đốc Vietinbank bày tỏ, hiện mức chênh lệch lãi suất của các ngân hàng chỉ dao động ở mức 2-2,5%.
“Ngân hàng huy động 10 đồng thì không thể sử dụng hết 10 đồng đó để cho vay được, mà còn phải dành lại một lượng vốn cho dự trữ thanh khoản. Ngay cả khoản cho vay ra cũng phải trang trải chi phí…Nếu ngân hàng hưởng ứng lời kêu gọi của Thống đốc giảm lãi cho vay trung dài hạn về thấp hơn nữa, thì mức chênh lệch này sẽ giảm đi”- bà Ý phân tích.
Tuy nhiên, việc giảm lãi suất là hợp lý, bởi tính đến thời điểm này Vietinbank mới tăng trưởng tín dụng được 6,5%, trong khi mục tiêu tăng trưởng là 14 – 15%. Điều đó có nghĩa, Vietinbank sẽ giảm lãi suất để kích thích nhu cầu vay vốn của DN, cho dù, việc giảm này sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng.