PGS. TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, ký cam kết là cam kết giữa 2 bên trong việc thực hiện trách nhiệm của mình, thể hiện vai trò cao hơn nữa trong phòng chống dịch.
Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.
Trước tình hình dịch bệnh ở các địa phương đang phức tạp, các bệnh viện đã tiến hành triển khai các gói dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân khám chữa bệnh từ xa.
Trước những ồn ào của Công ty Việt Á, ngày 21/12, Bộ Y tế đã có văn bản 'giải thích' những nghi ngờ của dư luận.
Ngày 12/12/2021, Bộ Y tế đã gửi Công văn số 10529/BYT-DP về việc tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với các vắc xin phòng Covid-19 khác.
Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhân tiến độ thực hiện tiêm chủng phòng Covid-19.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Dân số, trong đó có việc được hỗ trợ tiền khi sinh con thứ 2 tại 21 tỉnh thành có mức sinh thấp nhằm hỗ trợ trong lúc sinh con, thu nhập giảm do nghỉ sinh.
Do số ca mắc Covid-19 gia tăng ở các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị Covid-19 tại TP HCM và 10 tỉnh phía Nam.
Khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em đến nay chỉ ghi nhận có 10.573 (chiếm 0,3%) trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng, chủ yếu là phản ứng tại chỗ, đau tại chỗ tiêm.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX được tổ chức từ ngày 25-27/11/2021 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức Hội nghị theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Ngày 12/11, Bộ Y tế khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I, đào tạo 50 bác sĩ trẻ, sẵn sàng chi viện nhân lực y tế chất lượng cho vùng khó khăn.
Ngày 8/11/2021, Bộ Y tế đã ban hành văn bản 9472/BYT-MT về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
Ngày 1/11, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc giữa hai bộ về công tác phối hợp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục khi mở cửa hoạt động.
Bộ Y tế cho biết, tỉnh nào đạt được tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên thì mới tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi.
Bộ Y tế vừa phê duyệt 2 loại vắc xin Covid-19 là Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tới đây, các tỉnh TP sẽ triển khai tiêm chủng trước với vắc xin Pfizer.
Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện trước với trẻ em từ 16-17 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm cho trẻ.