Bộ Y tế: Chúng tôi không thể tự đi diệt muỗi phòng sốt xuất huyết
![]() |
Ảnh minh họa |
Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2014 cả nước ghi nhận 8.137 trường hợp mắc tại 41 tỉnh thành phố, 4 trường hợp tử vong tại Bình Dương, TP.HCM, Cà Mau và Bình Phước.
So với cùng kỳ năm 2013, con số này giảm 38,8%, tử vong giảm 6 trường. Số mắc tập trung chủ yếu ở khu vực phía nam với 83,8%.
Theo ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, bệnh sốt xuất huyết là bệnh lưu hành ở mức cao tại các nước khu vực Đông Nam Á. Thời điểm bắt đầu mùa mưa (tháng 5) là thời điểm vào mùa dịch, ghi nhận số mắc gia tăng theo thống kê hàng năm.
Bệnh chưa có thuốc và vắc xin đặc hiệu cùng với tập quán trữ nước tại nhiều địa phương nên nguy cơ xảy ra dịch rất lớn. Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống như diệt bọ gậy, lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các điểm nguy cơ cao, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện để giảm tối đa số mắc, tử vong là rất cần thiết.
Ông Phu cho biết hiện nay sốt xuất huyết chưa có vắc xin phòng bệnh nên người dân cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh. Bản thân ông nhiều lần công tác ở các địa phương ngay cả cán bộ địa phương cũng không biết phòng bệnh sốt xuất huyết.
Hiện nay, các địa phương đều hô hào phát quang bụi rậm và khơi thông cống rãnh phòng sốt xuất huyết là không đúng vì muỗi đẻ ở nơi có nước trong. Các loại bể nước, thậm chí chỉ là lọ có nước trong là muỗi đẻ. Chính vì thể, để phòng sốt xuất huyết, người dân phải chú ý không để các gáo dừa, lọ chứa nước vì có ít nước mưa là muỗi có thể sinh sản được.