Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng tiểu ban Truyền thông về chống dịch Corona

Bốn tiểu ban chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, vừa được thành lập. Trong đó, tiểu ban Truyền thông do Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng tiểu ban.

Chính phủ chỉ đạo phải cấp phép băng tần 4G cho các nhà mạng trước ngày 20/6/2020

ICTnews - Chính phủ vừa yêu cầu Bộ TT&TT đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác băng tần 2.6 GHz triển khai mạng 4G cho các doanh nghiệp viễn thông theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 20/6/2020.

Triển khai mạng 5G, tắt sóng 2G: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp

Tại Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2019 Bộ TT&TT đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được thành quả quan trọng.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Bộ TT&TT khuyến cáo: Người đứng đầu tổ chức, DN cần thay đổi nhận thức về ATTT

Bộ TT&TT vừa phát đi khuyến cáo, đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo về an toàn thông tin, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Khai mạc Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

Sáng 15/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khai mạc ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019. Đây là năm thứ 2, Bộ TT&TT tổ chức sự kiện này.

Đoàn nhà báo Campuchia thăm trung tâm báo chí TP.HCM

Nằm trong chuỗi sự kiện của “Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, sinh viên và thanh niên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019”, chiều 7/11, 200 nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên của 2 nước đã tới thăm Trung tâm báo chí TP.HCM

Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT có thêm 2 Phó Cục trưởng

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đường - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và ông Nguyễn Khắc Lịch – Phó Giám đốc VNCERT giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Nhằm tìm ra hướng đi mới, phát huy hiệu quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ NN&PTNT, tổ chức Hội nghị với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam” tại tỉnh Lâm Đồng.

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TT&TT

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

VNCERT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin

ICTnews - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Ứng cửu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ TT&TT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Hội thảo ASEAN về tần số "nóng" chuyện quy hoạch băng tần và cấp phép 5G

ICTnews - Ngày 16/8/2019, Bộ TT&TT, Cục Tần số vô tuyến chủ trì tổ chức Hội thảo ASEAN về tần số cho 5G để chia sẻ, tìm kiếm giải pháp quy hoạch băng tần phù hợp cho 5G, đảm bảo hài hòa phổ tần cho 5G trong khu vực ASEAN.

Bộ TT&TT sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng 5G tại Quảng Ninh

"Đến tháng 6/2020, Bộ TT&TT sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng 5G tại Quảng Ninh". Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Bộ TT&TT sẽ yêu cầu VNG hoàn tất các thủ tục đăng ký mạng xã hội Zalo

ICTnews - Phản hồi về việc Sở TT&TT TP.HCM đề nghị thu hồi các tên miền Zalo.me và Zalo.vn của Công ty VNG vì hoạt động mạng xã hội không phép, Trung tâm VNNIC vừa cho biết, Bộ TT&TT sẽ yêu cầu VNG hoàn tất các thủ tục đăng ký Mạng xã hội theo đúng quy định.

Thứ trưởng Phan Tâm là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm là Ủy viên Ban chỉ đạo này thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nghỉ chế độ.

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

Ngày 4/6/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Lấy danh nghĩa Bộ KHCN và Bộ TT&TT để lừa đảo trúng thưởng trên Facebook

ICTnews - Gần đây nhiều người được tin nhắn lừa đảo trúng thưởng dẫn dụ vào trangchufb557.com, trong đó cắt ghép giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, và lấy cả danh nghĩa của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Make in Vietnam” sẽ giúp Việt Nam thịnh vượng và có hòa bình lâu dài

ICTnews - Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, “Make in Vietnam” sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hòa bình lâu dài khi góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh.

DN công nghệ VN: Khát vọng, tầm nhìn vì một Việt Nam hùng cường

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra tuyên ngôn về việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sử dụng công nghệ để giải bài toán Việt Nam, lấy thị trường trong nước là cái nôi để đi ra thế giới.

Năm 2030: 100.000 doanh nghiệp công nghệ Việt là con số tham vọng, nhưng có thể đạt được

ICTnews - Trên cơ sở đánh giá tiềm lực của các doanh nghiệp Việt Nam, đại diện Vụ CNTT (Bộ TT&TT) cho rằng, con số 100.000 doanh nghiệp công nghệ vào năm 2030 là con số rất tham vọng, song Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được.

Doanh nghiệp công nghệ Việt sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số...

Bộ TT&TT đã nêu rõ định hướng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam. Từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp Việt sẽ đi ra toàn cầu, giải quyết các bài toán toàn cầu. Trong đó, doanh nghiệp sẽ làm chủ và Make in Vietnam..

Việt Nam cần làm gì để có những "gã khổng lồ" công nghệ?

Ngày 9/5 sẽ diễn ra Diễn đàn quốc gia Phát triển DN công nghệ Việt Nam. Đây là khởi đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt, với tham vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ.

Đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045

ICTnews - Chia sẻ tại sự kiện giới thiệu Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Bộ TT&TT cho rằng ứng dụng và phát triển công nghệ, xây dựng cộng đồng 100.000 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ là một giải pháp đột phá để kinh tế Việt Nam bứt phá, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Lấy ý kiến người dân về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 đến ngày 23/6

ICTnews - Dự thảo lần 3 Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đang được Bộ TT&TT đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của người dân. Thời hạn lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 23/6/2019.

Đang cập nhật dữ liệu !