Bộ trưởng Quốc phòng Philippines: Trung Quốc sẽ tiến hành cải tạo ở Scarborough

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng Trung Quốc sẽ tiến hành cải tạo ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, khu vực nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã trái phép cải tạo hàng loạt hòn đảo và bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Thậm chí, Bắc Kinh còn xây dựng căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo. 

Theo giới phân tích, nếu Trung Quốc cũng tiến hành cải tạo gần khu vực bãi cạn Scarborough, Bắc Kinh có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ hoạt động quân sự ở Biển Đông. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines: Trung Quốc sẽ tiến hành cải tạo ở Scarborough - ảnh 1

Quân đội Mỹ - Philippines tập trận chung gần bãi cạnScarborough năm 2015.

"Họ đã xâm phạm lãnh thổ", ông Lorenzana nhắc lại cuộc đối đầu giữa các tàu quân sự của Philippines và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough vào năm 2012. 

"Họ còn chiếm 3 hòn đảo nằm trên quần đảo Trường Sa và đang dần chiếm lấy Scarborough. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này", Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Lorenzana. 

"Nếu chúng tôi cho phép họ, họ sẽ tiến hành xây dựng. Hành động này sẽ gây ra tình trạng xáo trộn bởi so với bãi Chữ Thập, bãi cạn Scarborough nằm rất gần với đất liền Philippines", ông Lorenzana chia sẻ.

Theo SCMP, sự xuất hiện của một tiền đồn ở Scarborough sẽ giúp các chiến đấu cơ và tên lửa Trung Quốc dễ dàng tấn công lực lượng quân sự Mỹ đồn trú ở Philippines. Ngoài ra, khi nắm trong tay bãi cạn Scarborough, Trung Quốc có thể ngăn chặn lực lượng hải quân của các quốc gia khác qua lại vùng biển này. 

Sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết phủ nhận chủ quyền phi lý "đường chín đoạn" mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố ở Biển Đông vào tháng Bảy năm ngoái, Bắc Kinh vẫn không ngừng quân sự hóa ở vùng biển chiến lược này. 

Điều đáng nói, sau khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte lại có những hành động "chia tay" Mỹ để kết thân với Trung Quốc. 

Theo Bộ trưởng Lorenzana, mục đích xây đảo nhân tạo của Trung Quốc là giành quyền kiểm soát Biển Đông. "Đây là chiến lược ngăn chặn sự xuất hiện của các cường quốc ở Biển Đông bởi Trung Quốc xem Biển Đông là cái hồ của họ", ông Lorenzana nói thêm. 

Trong khi đó, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những tuyên bố ám chỉ việc ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành quyền kiểm soát Biển Đông. 

Cụ thể, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc tiếp cận các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo giới phân tích, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải triển khai sức mạnh quân sự và không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh Mỹ - Trung. 

Ông Lorenzana nhấn mạnh tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson "rất đáng quan ngại". Bởi Philippines sẽ biến thành bãi chiến trường nếu xung đột bùng nổ giữa hai cường quốc. 

Bộ trưởng Philippines nói thêm Trung Quốc đã thử xây dựng ở bãi cạn Scarborough hồi năm ngoái nhưng Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo và ngăn chặn hành động này. 

"Đối với Mỹ, đây là giới hạn đỏ. Giới hạn đỏ có nghĩa là không được vượt qua, do đó Trung Quốc đã không hành động. Nếu chúng tôi nắm trong tay lực lượng quân sự hùng hậu ở Biển Đông, chúng tôi có thể ngăn chặn Trung Quốc nhưng chúng tôi lại không làm được vậy", ông Lorenzana chia sẻ. 

Cũng theo Bộ trưởng Lorenzana, Manila sẽ cố gắng "giải quyết" các tranh chấp hàng hải nhưng vẫn hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực như tuần tra chống hải tặc ở vùng biển phía nam Philippines. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !