Bộ trưởng Nông nghiệp: Bỏ phí kiểm dịch vẫn phải đảm bảo an toàn

"Bỏ phí kiểm dịch nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Nơi nào lơ là để dịch lây lan thì nơi đó phải chịu trách nhiệm".

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát tại cuộc họp với báo chí.

Bộ trưởng Nông nghiệp: Bỏ phí kiểm dịch vẫn phải đảm bảo an toàn - ảnh 1

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh internet

Trước tình trạng phí chồng phí liên quan đến thú y đang tạo gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp, mới đây Bộ NN&PTNT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ 31 loại phí, lệ phí kiểm dịch thú y.

Phản hồi đề nghị này Bộ Tài chính không những muốn bỏ 31 loại phí, lệ phí như Bộ Nông nghiệp đề xuất mà muốn bỏ luôn Thông tư 04/2012 về thu phí, lệ phí trong công tác thú y do có sự chồng chéo, trùng lặp. 

Tuy nhiên sau đó một số Chi cục Thú y đã cho rằng việc bãi bỏ phí và lệ phí sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành thú y cơ sở vì nguồn lương chi trả cho nhân sự, hoạt động đang phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ các lệ phí này. Đồng thời đề nghị hai bộ duy trì một số phí, lệ phí.

Trước vấn đề này, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại, liệu việc bỏ phí, lệ phí kiểm dịch trong thú y có ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch bệnh, sản phẩm chăn nuôi đến tay người tiêu dùng liệu có an toàn hay không?

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ngày hôm qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, việc bãi bỏ 31 loại phí kiểm dịch chắc chắn sẽ làm giảm nguồn thu của hệ thống thú y nói chung và đặc biệt là một số địa phương dựa nhiều vào nguồn thu này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng khẳng định, cần phải kiên quyết loại bỏ những nguồn thu không hợp lý. Trách nhiệm của ngành thú y phải đảm bảo, kiếm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm đối người tiêu dùng.

“Vấn đề quan trọng ở đây, cách tiếp cận ở đây là nguồn thu đấy có hợp lý hay không, có hợp lòng dân hay không? Nó không hợp lý thì chúng tôi đề nghị phải bỏ. Còn trách nhiệm của ngành thú y đã được Nhà nước giao nhiệm vụ, các đồng chí phải thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì báo cáo chính quyền các cấp giải quyết. Công việc của ngành thú y vẫn phải thực hiện, không được lơ là, nếu nơi nào để ra dịch bệnh lây lan thì nơi nó phải chịu trách nhiệm”, Bộ Trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện nay Bộ Nông nghiệp đã lập tổ công tác đặc biệt để rà soát tổng thể lại phí và lệ phí hiện hành. Bộ Nông Nghiệp và Bộ Tài chính sẽ ngồi lại với nhau để bàn bạc, trao đổi, xem xét thêm về việc sửa đổi Thông tư, phối hợp xây dựng thông tư hướng dẫn mới sau khi Luật Phí và lệ phí được Quốc hội thông qua.

Diệu Thùy

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.