Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại quá tải, lây chéo MERS - CoV tại TPHCM

Ngày 19/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch MERS – CoV tại TP. HCM.
Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại quá tải, lây chéo MERS - CoV tại TPHCM - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/6

Lo ngại quá tải
Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho hay, đến thời điểm hiện nay bệnh viện chưa phát hiện trường hợp nhiễm MERS – CoV. Mấy ngày qua, bệnh viện tiếp nhận 6 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 1 trường hợp bệnh nhân quá cảnh ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy, 6 bệnh nhân trên đều âm tính với MERS – CoV. Ngoài ra, có một bệnh nhân đến từ Nigieria bị nghi ngờ với MERS – CoV nhưng sau khi kiểm tra và làm kết quả xét nghiệm phát hiện bị sốt rét và âm tính với MERS – CoV.

Bệnh viện Chợ Rẫy ngoài các điều kiện cần và đủ thì còn mở hẳn khu khám bệnh riêng biệt cho người nước ngoài. Đây sẽ là một cửa ngõ vô cùng quan trọng để đội ngũ y tế thuận tiện theo dõi bệnh nhân.

Bộ trưởng đã đặt ra giả thuyết gay cấn khi có một trường hợp nhiễm MERS – CoV xuất hiện tại khu khám bệnh ngồi chung với các bệnh nhân khác bệnh viện sẽ xử lý ra sao. Trước vấn đề trên, đại diện của hầu hết các bệnh viện đều bối rối bởi tình trạng bệnh nhân đến khám mỗi ngày quá đông. Trung bình có từ 4.000 tới 6.000 bệnh nhân khám mỗi ngày tại các bệnh viện, quá tải nhất là bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi khu khám bệnh chật chội, nhân lực y tế còn thiếu khiến việc phân luồng người bệnh nghi nhiễm hay nghi nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác gần như là rất khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến băn khoăn: “Điều tôi lo nhất hiện nay chính là bệnh nhi do sức đề kháng của bệnh nhi không cao. Nếu làm không cẩn thận nguy cơ lây chéo, phát tán vi rút rất lớn”. Đơn cử như tại Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi ngày tiếp nhận 500 – 600 bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh thì rất khó tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, việc phân luồng khám bệnh tại các bệnh viện chưa được thực hiện hiệu quả. Đa phần bệnh viện thu gom bệnh nhân về một mối – phòng khám bệnh, sau đó mới đưa đến các phòng bệnh liên quan. Đây chính là điểm yếu, là nguyên nhân sâu xa tạo điều kiện cho những bệnh lây nhiễm có thể bùng phát. Bộ trưởng nhấn mạnh, không thể khám chung với người bệnh bình thường với những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm MERS - CoV.

Vất vả kiểm soát dịch tại sân bay
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cho biết,  sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được bố trí 4 máy đo thân nhiệt, hoạt động 24/24 để đo thân nhiệt cho hành khách tất cả các nước đến Việt Nam. Tất cả bệnh nhân có sốt đều được theo dõi, khai thác thêm thông tin.

Riêng với các hành khách đến từ 9 quốc gia Trung Đông, Hàn Quốc và Bahrain phải tiến hành thủ tục tờ khai y tế. Trong tờ khai y tế có 3 nhóm thông tin chính về triệu chứng bệnh, dịch tễ, thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc, thông tin hướng dẫn hành khách biết cách xử trí nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ sau khi đã nhập cảnh.

Theo ông Tâm, hiện nay mỗi ngày tại sân bay có khoảng 1.800 hành khách đến từ Hàn Quốc. Do đó, khâu kiểm soát khá vất vả vì nhiều hành khách không nói được tiếng Anh. Bên cạnh đó, hành khách Hàn Quốc đến du lịch, làm việc ở Việt Nam, có ghi lại địa chỉ, số điện thoại liên lạc để địa phương theo dõi. Tuy nhiên, việc theo dõi đến tận hành khách tại địa phương lại quá phức tạp vì lượng hành khách quá đông. Do đó, để khắc phục vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng nên phát cho hành khách một tờ hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Hàn về cách phát hiện bệnh và tự giác khai báo y tế ở địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, hiện nay Thái Lan đã có bệnh nhân mắc MERS – CoV, do đó không thể chủ quan. Các đơn vị phòng chống dịch cố gắng không cho bệnh xâm nhập vào Việt Nam nhưng nếu phát hiện có ca mắc thì phải cách ly sớm, không để lây lan, cố gắng không để tử vong.

Bạch Dương

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !