Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân

Các nước như Việt Nam chúng ta có cơ hội bứt phá, nhưng phải là một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự. Cả quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp, đều cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách, trong cách tiếp cận.

'Make in Viet Nam' nhìn từ 'Make by Lotus'

“Sẽ không có việc gì dễ còn lại cho chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn đó là thách thức mà là cơ hội. Bởi vì việc dễ không tạo ra người tài, việc trung bình tạo ra người trung bình, việc khó tạo ra người giỏi và việc vĩ đại tạo ra người vĩ đại".

Facebook không thể thu 600 triệu USD mỗi năm mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với UBND TP.HCM sáng 16/7. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sau khi ban hành một số văn bản pháp luật thì kết quả làm việc đã “có tích cực”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: TP.HCM cần tương đương New York về hạ tầng viễn thông

"Nước ta so với nước Mỹ thì khoảng cách tương đối lớn, nhưng giới tinh hoa Việt Nam so với Mỹ thì khoảng cách không lớn. TP.HCM là tinh hoa của Việt Nam thì bắt buộc phải đặt mục tiêu tương đương với thành phố của các nước đã phát triển”

"Thị trường khó khăn, khách hàng khó tính mới tạo ra sản phẩm tốt, lãnh đạo DN giỏi"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, doanh nghiệp Việt làm ra một sản phẩm đã tốt có thể bán ra cho người dùng, sau đó cần hỗ trợ để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế thì Bộ TT&TT và Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ. Nhưng chính sách hỗ trợ ngay từ ban đầu khi doanh nghiệp chưa tạo được sản phẩm có thể làm “hư” doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Make in Vietnam” sẽ giúp Việt Nam thịnh vượng và có hòa bình lâu dài

ICTnews - Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, “Make in Vietnam” sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hòa bình lâu dài khi góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ở đâu có vấn đề ở đó có công nghệ, giải pháp

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, số hóa nền kinh tế là một cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Đầu tiên phải là chấp nhận các mô hình kinh doanh mới, chấp nhận các công nghệ mới làm thay đổi căn bản các ngành, thường là sự sáng tạo mang tính phá hủy.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải đi tiên phong chấp nhận cái mới

Đi sau người khác, đi cùng người khác không thay đổi thứ hạng của Việt Nam. Khi chấp nhận cái mới chúng ta có thể mất một số thứ nhưng đó là cơ hội của chúng ta

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước Quý I/2019

Ngày 4/4, tại Trụ sở Bộ TT&TT, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước Quý I/2019. Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Người trẻ hãy nhận việc khó để làm”

Đối thoại với thế hệ trẻ của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng khi nhận việc khó về mình thì mình sẽ giỏi lên, sẽ tạo ra giá trị cho đất nước, cho tổ chức; bản thân sẽ trưởng thành nhanh hơn do được trải nghiệm sống nhiều hơn.

"Khi cuộc cách mạng số xảy ra, 5G xuất hiện thì ASEAN có cơ hội bứt phá, nhưng cần sự đột phá trong tư duy và chính sách"

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi cuộc cách mạng số, 4.0 xảy ra, khi một công nghệ mới như 5G xuất hiện thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ. Các nước ASEAN đang có cơ hội bứt phá, nhưng phải là một tư duy mới, không tuần tự, cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách và trong cách tiếp cận.

CMC muốn cung cấp dịch vụ an ninh, an toàn thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức ở Campuchia

Theo chia sẻ của đại diện tập đoàn công nghệ CMC, với việc giới thiệu các sản phẩm bảo mật của CMC tại Triển lãm “Digital Cambodia 2019”, CMC mong muốn có thể cung cấp dịch vụ an ninh an toàn thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức ở Campuchia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Cách mạng 4.0 là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cuộc cách mạng của sự thay đổi, nhưng không chỉ là thay đổi về công nghệ mà là sự thay đổi cả về mô hình quản trị, kinh doanh, diễn ra rộng khắp, ở tất cả các lĩnh vực. Đây là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên.

Bưu điện Việt Nam tặng ô tô vận chuyển cho Bưu chính Lào

Ngày 12/3/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Lào đã tổ chức Lễ Bàn giao phương tiện vận chuyển chuyên ngành bưu chính tại thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào.

Phó Thủ tướng Lào tiếp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Phó Thủ tướng Somdy Douangdy tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Phải nghĩ lớn để Việt Nam trở thành cường quốc"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng muốn giải được bài toán Việt Nam, muốn đưa Việt Nam trở thành cường quốc thì chúng ta phải dám nghĩ lớn và có ước mơ lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Phải giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác trong tháng 3/2019"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo Cục Viễn thông và các nhà mạng cần quyết liệt xử lý SIM rác, phải giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác trong tháng 3/2019, kiên quyết không để tình trạng này kéo dài.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Phải thay đổi tư duy để không chỉ lắp ráp, gia công sản phẩm công nghệ nước ngoài"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp ICT phải thay đổi tư duy, nhận thức để không chỉ lắp ráp, gia công, tiêu dùng sản phẩm công nghệ nước ngoài mà phải làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm, công nghệ “make in Việt Nam”.

Bộ TT&TT bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 26/2/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị.

Khẩu hiệu năm 2019 của Bộ TT&TT là "Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá"

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công nhân viên chức của Bộ TT&TT đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, khẩu hiệu của Bộ TT&TT là: Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam phải phát triển mạng xã hội

Trong buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền Thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tăng cường làm việc đối với các mạng xã hội nước ngoài nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mạng xã hội ở Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !