'Bò rừng' Trung Quốc không đủ sức hoạt động tại Biển Đông

Tuy tàu đệm khí “Bò rừng” (Zubr) có khả năng chiến đấu rất lớn, nhưng nó không thích hợp để Trung Quốc sử dụng ở Biển Đông, thậm chí là nhiệm vụ chiếm đảo Điếu Ngư/Senkaku.

“Bò rừng” là tàu chạy trên đệm khí sử dụng trong quân đội lớn nhất trên thế giới được nghiên cứu từ thời Liên Xô cũ, lượng giãn nước tiêu chuẩn 555 tấn, chiều dài lớn nhất 57,3m, chiều rộng lớn nhất 25,6m, chiều cao lớn nhất 21,9m.

Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 60 hải lý/giờ-vượt tốc độ của ngư lôi thông thường, có thể di chuyển trên quãng đường 300 hải lý, được trang bị tên lửa chống tàu 140 mm - МS-227 Ogol, tên lửa phòng không tầm thấp Igla – 4, pháo hạm АК-630М – 2, có thể thực hiện đổ bộ theo nhiều phương án khi mang theo xe tăng, xe thiết giáp. 

'Bò rừng' Trung Quốc không đủ sức hoạt động tại Biển Đông - ảnh 1
Tại vùng biển rộng lớn như Biển Đông, “Bò rừng”  không đủ sức hoạt động

Nhưng các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tầm xa hải trình của “Bò rừng” không thể vượt quá 480km. Hải trình này chỉ thích hợp khi sử dụng ở những vùng biển hẹp như Biển Đen, biển Baltic, giữa các đảo trên biển Aegean của Hy Lạp. Nhưng tại vùng biển rộng lớn như Biển Đông, “Bò rừng”  không đủ sức.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- 6 toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông
- Châu Á sẽ ngăn chặn Trung Quốc bằng cách nào?
Các chuyên gia phân tích, quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cách đất liền khoảng 300-400km, vừa đủ với một hải trình của “Bò rừng”, nhưng loại tàu lớn với chi phí lên tới 500 triệu Nhân dân tệ như thế này không phải là vũ khí tấn công. Trong khi đó, quần đảo Trường Sa cách quá xa Trung Quốc, những bãi đá, bãi cạn nhỏ mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép tại đây không đủ khả năng để tiếp nhận và làm căn cứ cho loại “tàu siêu tốn nhiên liệu” này. 

Còn phương án đưa “Bò rừng” lên tàu đổ bộ Côn Luân Sơn cũng không khả thi. Tàu đổ bộ chỉ có thể tiếp nhận tàu chạy đệm khí loại 100 tấn, còn tàu lớn như “Bò rừng” thì theo các chuyên gia, không có tàu đổ bộ nào có thể mang theo nó được. 

'Bò rừng' Trung Quốc không đủ sức hoạt động tại Biển Đông - ảnh 2
"Bò rừng" quá lớn để tàu đổ bộ có thể mang theo

Cho nên, theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, loại vũ khí tác chiến gần bờ vô cùng lợi hại mà Trung Quốc mới sắm về này chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ “giữ đảo” chứ không thể thực hiện việc “chiếm đảo”. Đặc biệt vùng Biển Đông rộng lớn không phải là nơi sử dụng “Bò rừng”.

Nhưng Trung Quốc đang nhắm đến loại tàu đổ bộ cơ động (Mobile Landing Platform-MLP) của Mỹ. Tàu MLP của Mỹ với lượng giãn nước 80.000 tấn được cho là một “căn cứ nổi” để vận chuyển thiết bị, hàng hóa từ tàu lớn vào bờ biển. 

'Bò rừng' Trung Quốc không đủ sức hoạt động tại Biển Đông - ảnh 3
Trung Quốc đang chế tạo tàu MLP 50000 tấn để chở thiết bị, hàng hóa dân dụng

Trung Quốc đang nghiên cứu, chế tạo loại tàu tương tự với tàu MLP của Mỹ, nhưng tải trọng  nhỏ hơn, chỉ 50.000 tấn. Nếu tàu này đưa vào sử dụng an toàn, hiệu quả, thì Trung Quốc sẽ có giải pháp mới cho vấn đề sử dụng “Bò rừng”.

- Quân cảng Cam Ranh và vấn đề an ninh trên Biển Đông
- Điểm nóng trên bán đảo Triều Tiên
- "Người ngu mới nói phá Đàn Xã tắc là để xóa tàn dư phong kiến"

Hòa Phong

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !