Bộ Ngoại giao Nga nói gì về việc Mỹ coi Nga là “quốc gia tài trợ khủng bố”?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow lấy làm tiếc rằng nhiều người ở Mỹ có kế hoạch sử dụng “hội chứng chống Nga” trong các chiến dịch bầu cử.

Theo RIA Novosti, bà Maria Zakharova bình luận về tình hình xung quanh dự luật tuyên bố Nga là “quốc gia tài trợ khủng bố”, trước đó đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

“Chúng tôi nhận thức rõ rằng chủ đề về Nga đã trở thành một trong những chủ đề chính trong không chỉ các chiến dịch tranh cử tổng thống, mà cả nhiều chiến dịch bầu cử khác ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không chỉ nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối, mà còn kiên quyết phản đối cách tiếp cận này. Điều đó rõ ràng không đóng góp và phục vụ cho sự phát triển quan hệ song phương”, bà Maria Zakharova tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA.

Bà bày tỏ sự ngạc nhiên khi một số các chính trị gia Mỹ không thể đưa ra bất kỳ điều gì khác. “Họ không quan tâm đến những vấn đề khác, họ không quan tâm đến những cơ hội bị bỏ lỡ và lợi ích bị mất, liên quan đến các “chiến dịch chống Nga” khổng lồ và gieo rắc tâm lý “bài trừ” Nga trong xã hội Mỹ”, bà Maria Zakharova nói.

Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao xác định rằng theo các quy định của luật pháp Mỹ, liệu Nga có phải là một “quốc gia tài trợ khủng bố” hay không. Có 90 ngày để Bộ Ngoại giao Mỹ xác định điều này và báo cáo Quốc hội.

Phía Hoa Kỳ sẽ phải xác định liệu các nhóm vũ trang do Nga kiểm soát có được đặt tại Donbass hay không, cũng như các lực lượng dân quân ở các nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) ở miền Đông Ukraine có phải là “các tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Hiện tại, danh sách các “quốc gia tài trợ khủng bố” do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra bao gồm Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và Sudan.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết thêm, họ sẽ làm rõ các lập luận của đạo luật này trước Thượng viện và nhiều khả năng đạo luật sẽ được cơ quan lập pháp này thông qua. Nếu được thông qua, đạo luật này sẽ trở thành cơ hội cho một “làn sóng chống Nga” mới với những lệnh trừng phạt nặng nề hơn áp đặt lên Moscow.

Thanh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Bộ Ngoại giao Nga phản bác về việc Mỹ coi Nga là “quốc gia tài trợ khủng bố” Bộ Ngoại giao Nga quốc gia tài trợ khủng bố Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Mỹ - Nga quan hệ Mỹ - Nga khủng bố

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !