Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ đang "săn lùng" người Nga trên toàn cầu
Reuters đưa tin theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, công dân Nga khi ở nước ngoài đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng và có thể bị chính quyền các nước sở tại bắt giữ theo yêu cầu từ phía Mỹ. Từ đó, công dân Nga có thể bị dẫn độ về Mỹ để điều tra.
"Bất chấp những lời kêu gọi cải thiện quan hệ giữa chính quyền Nga và Mỹ, các đơn vị đặc biệt của Mỹ vẫn tiếp tục "săn lùng" người Nga trên khắp thế giới. Trước tình hình này, chúng tôi cảnh báo công dân Nga phải thận trọng và cân nhắc các kế hoạch đi ra nước ngoài", thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga viết.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, kể từ năm 2017, hơn 10 công dân Nga đã bị bắt giữ ở nhiều nước và Mỹ có liên quan tới những vụ việc này.
Cụ thể, ít nhất 4 công dân Nga đã bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, Latvia và Hy Lạp trước các cáo buộc liên quan tới tội phạm mạng của Mỹ. Năm ngoái cũng là thời điểm nước Mỹ đưa ra nhiều cáo buộc nhất đối với Nga liên quan tới tội phạm mạng.
Ngoài ra, 7 công dân Nga đã bị bắt hoặc thẩm tra trong năm 2017 tại Mỹ và nước ngoài. Trong khi đó, trung bình 6 năm gần đây, con số này chỉ là 2 người.
Trong đó, Bộ Ngoại giao Nga đã nhắc tới vụ việc công dân Stanislav Lisov bị cáo buộc cài virus nhằm vào các khách hàng của nhiều công ty tài chính đồng thời gây thiệt hại tài chính hàng triệu USD. Người này đã bị dẫn giải từ Tây Ban Nha tới Mỹ hồi năm ngoái.
Trước đó, vào năm 2014, công dân Nga Roman Seleznev cũng đã bị bắt trước cáo buộc tội phạm mạng tại Maldives. Theo Nga, đây là vụ bắt cóc con tin do các điệp viên Mỹ tiến hành.
Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới lời cảnh báo từ phía Bộ Ngoại giao Nga.