Mỹ muốn khẳng định sức mạnh quân sự trước Trung Quốc khi liên tiếp điều động tàu sân bay và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ tới Biển Đông.
Máy bay tình báo RC-135U Combat Sent của không quân Mỹ thực hiện hành trình bay sát lãnh thổ Trung Quốc chưa từng có.
Chung mối quan ngại về hành động bành trướng của Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ đang đẩy mạnh các mối quan hệ song phương.
Vượt qua Mỹ về số lượng tàu chiến, nhưng hải quân Trung Quốc chỉ có duy nhất 1 căn cứ ở nước ngoài còn Mỹ có gần 800 cơ sở quân sự trên thế giới.
Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự giữa lúc nền kinh tế quốc gia năm 2021 vẫn bị ảnh hưởng từ dịch bệnh.
Kế hoạch điều động tàu chiến tới Biển Đông sau 19 năm cho thấy, Đức muốn tăng cường sự hiện diện ở vùng biển chiến lược.
Trung Quốc thông báo quân đội nước này sẽ tổ chức đợt tập trận trên Biển Đông kéo dài trong cả tháng Ba.
Quân đội Trung Quốc huy động 10 máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận ở Biển Đông sau dịp Tết Nguyên đán.
Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục đóng góp để Bộ Tứ Kim Cương tập trung đối phó với nhiều thách thức ở Ấn Độ - Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc.
Mỹ bày tỏ quan ngại về luật biển mới được Trung Quốc ban hành mà trong đó cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ lực chống lại các tàu thuyền nước ngoài.
Một chiến hạm của hải quân Mỹ vừa thực hiện sứ mệnh tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông vào hôm nay (17/2).
Tổng thống Mỹ Biden nói ông “sẽ không bao giờ do dự dùng vũ lực” với Trung Quốc, nhưng hành động quân sự là lựa chọn cuối cùng.
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay của hải quân Mỹ là USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz tiến hành tập trận ở Biển Đông vào hôm nay (9/2).
Quan chức cấp cao Trung Quốc bày tỏ hy vọng hàn gắn quan hệ với Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Bắc Kinh.
Không loại trừ khả năng Anh sẽ tham gia khối 'NATO châu Á' để ngăn chặn Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1 nhấn mạnh, Mỹ phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.