Phú Quốc: Trưng bày bằng chứng "Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam"

Hàng loạt tư liệu, bản đồ thu thập từ các nguồn trong nước và quốc tế đang được trưng bày tại Phú Quốc để công chúng tiếp cận trực tiếp những bằng chứng chứng minh Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

Sáng 22/12/2014, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và phát biểu khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Phú Quốc: Trưng bày bằng chứng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Triển lãm sáng 22/12 tại Phú Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết: Tư liệu bản đồ, văn bản, ấn phẩm, hiện vật trưng bày ở đây là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được từ Việt Nam và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là những phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam,  đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý và bảo vệ, và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong hơn 400 năm qua theo đúng với luật pháp quốc tế.

Triển lãm khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo; giúp  bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc, hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

“Chúng ta tri ân các thế hệ người dân Việt Nam đã đổ mồ hôi và xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời chúng ta cũng khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ bờ cõi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, bảo vệ di sản quý giá của tổ tiên để lại. Việc tổ chức triển lãm ở các huyện đảo biên giới biển có một ý nghĩa quan trọng, trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác lập chủ quyền cương vực lãnh thổ biển đảo quốc gia”, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, để làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo, thông tin đại chúng và thông tin cơ sở là hai mặt trận quan trọng cần quan tâm phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” chính là một trong những hình thức điển hình của hoạt động thông tin cơ sở, đưa thông tin trực tiếp đến người dân. Công khai và công bố tư liệu, bằng chứng để nâng cao nhận thức và ý thức công chúng, nêu cao tính chính nghĩa trong công luận, và từ đó làm sáng tỏ về mặt công pháp quốc tế, góp phần xây dựng hồ sơ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam. Hoạt động triển lãm của lĩnh vực thông tin cơ sở cần được thông tin đại chúng tuyên truyền phản ánh rộng rãi, để phối hợp tốt các binh chủng thông tin, chiếm thế chủ động và đẩy mạnh hiệu quả trong mặt trận truyền thông của chúng ta. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm đối với di sản của tổ tiên để lại, nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn ý thức đoàn kết bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên cương, biển đảo của Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đã trao tặng tư liệu, bản đồ Triển lãm cho UBND tỉnh Kiên Giang để địa phương tiếp tục phổ biến những nội dung về chủ quyền biển đảo của Việt Nam tới đông đảo người dân hơn nữa.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết 09 Hội nghị lần thứ 4 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”.

Từ năm 2013 đến nay, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã được tổ chức tại 15 địa phương như Hà Tĩnh, Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Phú Yên, Trường Sa,… và gần đây nhất là ở Cao Bằng. Sáng mai, 23/12, sẽ tiếp tục khai mạc Triển lãm tương tự ở Rạch Giá, Kiên Giang.

Một số hình ảnh tại Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở Phú Quốc:

Phú Quốc: Trưng bày bằng chứng

Triển lãm trưng bày rất nhiều hiện vật quý.

Phú Quốc: Trưng bày bằng chứng

Thu hút sự quan tâm của người dân địa phương

Phú Quốc: Trưng bày bằng chứng

Các tài liệu đều được chú thích bằng 3 ngôn ngữ gồm: Việt - Anh = Trung.



Bình Minh

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !