Nhiều rạn san hô cứng ở Khu bảo tồn Cù Lao Chàm được tái sinh
Mới đây, Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam vừa đánh giá kết quả sau hai năm triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ phục hồi một số loài san hô cứng” tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Với dự án này, nhiều giống san hô đã được các chuyên gia chọn để phục hồi, tách nuôi.
Theo đó, các giống san hô cứng như san hô sừng hươu, san hô lá và san hô dạng phiến đang sinh sống tại khu vực Hòn Lá và Hòn Lao sẽ được các chuyên gia tách 30% thể tích. Phần san hô được tách sau đó được chuyển sang khu vực Bãi Bắc và Bãi Tra cho sinh trưởng.
Hàng ngàn tập đoàn san hô tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được tách, phục hồi thành công. (Ảnh: Báo Tài Nguyên và Môi trường) |
Sau hai năm thực hiện dự án, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã phục hồi gần 3.000 tập đoàn san hô cứng trên diện tích 4.000m2 tại Bãi Bắc và Bãi Tra. Đồng thời, tách được 2.783 tập đoàn san hô tại khu bảo tồn.
Ngoài ra, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm còn xây dựng được hai vườn ươm san hô với 585 tập đoàn san hô tại Bãi Nần và Bãi Bò.
Trong giai đoạn 2017 – 2020, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm sẽ thực hiện đề tài của ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng phòng Nghiên cứu và hợp tác quốc tế chủ nhiệm với nội dung “Nghiên cứu, phục hồi, bảo vệ quần thể rùa biển tại Cù Lao Chàm”.