Kiên Giang phát triển mạnh tàu cá đánh bắt xa bờ
Tàu cá hoạt động tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. |
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh hiện có đoàn tàu cá 10.732 chiếc, công suất bình quân 236 CV/tàu, trong đó tàu khai thác xa bờ hơn 4.400 chiếc. Tín hiệu đáng mừng trong phát triển đoàn tàu cá hiện nay là ngư dân Kiên Giang có xu hướng đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu công suất lớn vươn ra khơi xa, tăng khả năng khai thác đánh bắt xa bờ.
Từ đầu năm đến nay hạ thủy thêm hơn 200 tàu đưa vào hoạt động trên ngư trường. Hầu hết tàu cá công suất lớn đã trang bị đầy đủ những trang thiết bị an toàn hàng hải theo quy định, đầu tư máy thông tin vô tuyến tầm xa, máy định vị, tầm ngư, tời cơ khí và tời thủy lực thu thả ngư lưới cụ, thu hoạch sản phẩm phục vụ khai thác đánh bắt trên ngư trường. Công nghệ sau thu hoạch có những chuyển biến tích cực, nhiều tàu cá cải tiến hệ thống khoang, hầm, công cụ bảo quản, thiết bị lạnh nhằm nâng cao chất lượng, giảm thất thoát sản phẩm sau khai thác.
Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, đóng mới tàu cá công suất lớn, khai thác xa bờ ở Kiên Giang trong xu thế phát triển khá mạnh, đặc biệt là tàu công suất từ 400 mã lực trở lên.
Hiện tại, ngư dân đang tiếp tục đầu tư đóng mới loại phương tiện này, vừa tăng khả năng vươn ra đánh bắt xa bờ, vừa góp phần bảo vệ vùng biển đảo, chủ quyền quốc gia. Sản lượng khai thác hải sản của tỉnh liên tục tăng, từ 311.000 tấn năm 2006 tăng lên 520.000 tấn năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 268.000 tấn, đạt 50% kế hoạch năm.
Để đoàn tàu cá đánh bắt hiệu quả trên ngư trường, tỉnh Kiên Giang cơ cấu lại ngành nghề khai thác gồm: lưới kéo, lưới vây, câu và những nghề khác gắn với phân vùng khai thác đánh bắt trên ngư trường. Tổ chức hàng trăm tổ, đội sản xuất trên biển liên kết hỗ trợ nhau về thông tin ngư trường, dịch vụ tiêu thụ, trao đổi sản phẩm khai thác, vật tư, thiết bị, nhiên liệu, khôi phục sản xuất khi gặp rủi ro, tai nạn trên biển…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho biết, từ trước năm 1990, tỉnh Kiên Giang đã ban hành quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Sau khi có Luật Thủy sản và thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, tỉnh đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
Ngoài ra, tỉnh đang triển khai thực hiện đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản và chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020; xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam bộ.
Cũng theo ông Mai Anh Nhịn, thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về biển nhằm thu hút đầu tư để phát triển kinh tế thủy sản biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Không dừng lại ở đó, tỉnh sẽ xây dựng lực lượng quản lý và bảo vệ biển đảo chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đủ mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh trên biển đảo.
Từ nay đến năm 2020 và định hướng năm 2030, tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển khai thác thủy sản biển theo hướng vươn mạnh ra khơi xa gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Theo đó, chú trọng hỗ trợ ngư dân chuyển đổi, đóng mới tàu cá có công suất lớn và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang gắn với ngư trường biển Tây Nam; quy hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống 22 cảng cá, bến cá và 11 khu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn; quy hoạch và tăng cường năng lực hoạt động các khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản, nhất là Khu bảo tồn biển Phú Quốc nhằm bảo vệ các hệ sinh thái, các loài thủy sinh vật biển có giá trị kinh tế, khoa học.