Giáo sư Carl Thayer: Quá sớm để coi Tòa trọng tài là một hình mẫu

“Chính sách hiện nay của Trung Quốc là từ chối chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài và xem thường toàn bộ quá trình tố tụng. Phản ứng này không hẳn sẽ tạo điều kiện cho các nguyên đơn khác thực hiện các tố quyền tương tự”.
Giáo sư Carl Thayer: Quá sớm để coi Tòa trọng tài là một hình mẫu - ảnh 1

Giáo sư Carl Thayer:“Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc vi phạm có thể bị từ chối cho phép nhập cảng"

Ngày 23/7 tại TP.HCM trường Đại học Luật đã tổ chức hội thảo “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phục lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước.

Trình bày tham luận tại đây, Giáo sư (GS) Carl Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia cho rằng Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei sẽ được lợi từ phán quyết của Tòa trọng tài. Cụ thể là Tòa đã bác bỏ sự mở rộng của đường “đường lưỡi bò” vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển.

“Tất cả các nguyên đơn có khả năng cũng sẽ được hưởng lợi từ việc xác định rõ cái gì cấu thành đảo, đảo đá… điều này cung cấp cơ sở cho việc phân định ranh giới các vùng chồng lấn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là họ phải đảm bảo các yêu sách của mình phù hợp với UNCLOS” – GS Thayer cho hay.

Tuy nhiên ông cũng nhận định còn quá sớm để đưa ra một đánh giá xác đáng xem liệu Tòa trọng tài xét xử vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc có phải là một hình mẫu tốt cho các quốc gia khác làm theo hay không.

“Chính sách hiện nay của Trung Quốc là từ chối chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài và xem thường toàn bộ quá trình tố tụng. Nhưng phản ứng này không hẳn sẽ tạo điều kiện cho các nguyên đơn khác thực hiện các tố quyền tương tự” – ông nói.

GS Thayer còn cho rằng giai đoạn hiện nay được thiết lập để hướng đến một cuộc đấu tranh kéo dài nhằm áp dụng luật quốc tế để chống lại việc Trung Quốc “phá hoại” UNCLOS – vốn được xem như hiến pháp đối với các vùng biển của thế giới.

Theo ông nếu Trung Quốc tiếp tục sự quyết đoán của mình thì các quốc gia (có liên quan tại Biển Đông - PV) cần phải thông qua các chiến lược cũng như các biện pháp áp đặt phù hợp, hoặc “xử phạt thông minh”.

“Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc vi phạm có thể bị từ chối cho phép nhập cảng. Các nước trong khu vực có thể phát triển một chương trình để báo cáo các tàu đánh cá treo cờ nhà nước có liên quan đến đánh cá bất hợp pháp, phá hủy môi trường hoặc cướp có vũ trang” – GS Thayer lấy ví dụ.

Ngoài ra theo ông, vấn đề an ninh hàng hải cần được được nâng lên ở tất cả các tổ chức đa phương khu vực có liên quan, trong đó có Hội nghị cấp cao Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng.

Giáo sư Carl Thayer: Quá sớm để coi Tòa trọng tài là một hình mẫu - ảnh 2

Các chuyên giao trao đổi tại hội thảo


Trong khi đó tại tham luận của mình, GS Jay L. Batongbacal đến từ Đại học Philippines cho rằng Việt Nam có thể xem xét tiến hành một vụ kiện riêng đối với Trung Quốc trên cơ sở các hoạt động của quốc gia này trong việc phủ nhận quyền của Việt Nam trên các vùng biển của mình.

“Đặc là quyền đối với nghề cá và dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (…) Tuy nhiên rõ ràng Việt Nam không đơn giản chỉ phản ánh cách tiếp cận của Philippines và phải thiết kế riêng cho mình một bản yêu sách” – GS Batongbacal khuyến nghị.

Cũng theo ông, nếu Việt Nam không quyết định bắt đầu vụ kiện được giải quyết bằng trọng tài của riêng mình thì cần chuẩn bị cho các áp lực về ngoại giao.

“Một cách để giải quyết những áp lực này là tiến hành một chiến dịch thông tin” – GS Batongbacal nói và cho rằng điều đó nhằm “nỗ lực giành lấy sự quan tâm của cộng động quốc tế”.

Cùng về vấn đề này, trả lời phỏng vấn bên lề hội thảo, GS Donald Rothwell đến từ Đại học quốc gia Australia nêu ra khả năng tới đây Trung Quốc sẽ bắt đầu đàm phán cụ thể và thực chất hơn với Philippines và cho rằng nước này “cũng sẽ cởi mở hơn trong đàm phán với Việt Nam”.

Tuy nhiên ông cũng lưu ý: “Nếu Trung Quốc không tuân theo phán quyết thì Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa các phương án tự tiến hành quy trình pháp lý theo đúng luật pháp quốc tế.
Nguyễn Cường

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !