Cứu thành công 17 thuyền viên tại đường biên giới trên biển
Dù bão số 10 đã tan nhưng sóng biển lúc này còn khá lớn, biển đục. |
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, ngày 18/9 nơi này nhận được tin tàu TH 90867 TS bị hỏng máy chính, phải thả trôi.
Đây là con tàu do ông Trần Trí Long trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là chủ tàu. Khi đó tàu đang ở khu vực đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách Lạch Giàng, Nam Định khoảng 96 hải lý về hướng Đông Nam.
Theo thông báo, dù toàn bộ thuyền viên trên tàu cố gắng hết sức nhưng không thể khắc phục sự cố nên thuyền trưởng gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp hướng dẫn thuyền viên trên tàu kiểm tra, sửa chữa lỗi hỏng hóc, đồng thời tiếp tục xác minh thông tin.
Dữ liệu gửi về cho thấy tàu TH 90867 TS đi đánh bắt từ ngày 11/9, lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn, xung quanh không có phương tiện nào có khả năng hỗ trợ, hiện tại tàu đang thả trôi, tinh thần thuyền viên mệt mỏi, có dấu hiệu hoảng loạn.
Tình hình tại hiện trường có khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn đến đe dọa tính mạng thuyền viên trên tàu. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 khẩn trương xuất phát từ cửa Lạch Giàng - Nam Định đi hỗ trợ thuyền viên tàu TH 90867 TS.
Trong đêm, tàu SAR hành trình với tốc độ tối đa hướng tới tàu bị nạn, với tinh thần "coi người gặp nạn trên biển như chính người thân của mình", sau nhiều giờ vượt sóng gió, cho đến ngày 0h42 ngày 19/9 tàu SAR 411 đã tiếp cận được tàu cá TH 90867 TS, tiến hành chăm sóc y tế, trấn an tinh thần cho 17 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu TH 90867 TS về Cảng cá Cửa Hới an toàn.
Trong khi đó ở trên bờ, Trung tâm đã phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức sẵn sàng tiếp đón nạn nhân.
Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi tặng quà cùng lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới thuyền viên trên tàu cá TH 90867 TS, đồng thời nhấn mạnh, Trung tâm sẽ luôn sát cánh cùng người đi biển, đặc biệt là bà con ngư dân trong công cuộc bám biển, làm giàu cho quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Cơn bão số 10 đi qua để lại hậu quả rất nặng nề, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tàn phá, nhiều tàu thuyền neo đậu bị sóng gió quăng quật gây hỏng hóc, Trung tâm đang tiếp tục cùng với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả sau bão, lập các kế hoạch di dời tàu thuyền tại các bến đậu.
Bên cạnh đó, lực lượng ứng trực vẫn đầy đủ quân số, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống bất ngờ trên biển.
Danh sách 17 thuyền viên tàu TH 90867 TS:
Trần Trí Long (sinh năm 1974, Thuyền trưởng), Trần Trí Hải (1976), Trần Trí Trung (1988), Trần Trí Hiếu (1998), Dương Văn Tâm (1967), Nguyễn Văn Quyền (1962), Nguyễn Sỹ Sinh (1960), Nguyễn Sỹ Thế (2001), Nguyễn Hữu Vũ (1979), Nguyễn Minh Hòa (1979), Lê Văn Hưng (1974), Nguyễn Văn Thanh (1977), Lê Văn Duy (1984), Nguyễn Văn Xuân (1979), Dương Văn Phát (1969), Lê Văn Ký (1972), Trịnh Tứ Đoàn (1965).
Phải đến khi vào gần cửa sông sóng mới nhẹ hơn. |
Các ngư dân khỏe mạnh khi cập bờ. |
Sau những ngày lo lắng, hàng chục thân nhân ra đón các ngư dân trong niềm vui tột độ. |