Cứu sống một thuyền viên Croatia bị dập nội tạng trên biển Hải Phòng

Ngày 1/9 tàu hàng ANTE TOPIC (quốc tịch Mashall Islands) khi đi ngang vùng biển Việt Nam, thì thuyền viên Magdalenic Ivica (30 tuổi, quốc tịch Croatia) gặp tai nạn trong quá trình lao động gây dập tạng, chảy máu trong, gãy chân.

Thuyền viên Magdalenic Ivica đang được chuyển xuống tàu cứu nạn.

Những chấn thương này khiến tình trạng bệnh nhân rất xấu, cần được cấp cứu kịp thời.

Khi đó tàu đang cách Hải Phòng 84 hải lý về hướng Đông Đông Nam, gần khu vực đảo Bạch Long Vỹ. Trong khi trên tàu không đủ trang thiết bị cũng như nhân lực có khả năng chữa trị cho bệnh nhân.

Trước tình hình cấp bách, thuyền trưởng gửi yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp kết nối để hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện các bước sơ cấp cứu cho nạn nhân.

Dù vậy, sau khi được sơ cấp cứu thuyền viên Magdalenic Ivica vẫn chưa có dấu hiệu ổn định, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu, đòi hỏi phải được đưa về bờ khẩn cấp.

Nhân viên trung tâm cấp cứu cho nạn nhân.

Trước tình huống này, Trung tâm khẩn trương điều động tàu tìm kiếm chuyên dụng SAR 411 thường trực tại cầu cảng lên đường đi cứu nạn.

Ngoài ra Trung tâm yêu cầu tàu ANTE TOPIC nhanh chóng chuyển hướng, tăng tốc tối đa chạy về Hải Phòng, đồng thời giữ liên lạc, liên tục cập nhật tình trạng thuyền viên bị nạn.

Vượt qua sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (tên quốc tế là Mawar), lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận, triển khai cập mạn và đưa thuyền viên sang tàu SAR 411 vào lúc 12h12 cùng ngày.

Mặt khác, Trung tâm còn triển khai phối hợp với đại lý tàu tại Việt Nam cùng các cơ quan địa phương chuẩn bị điều kiện chữa trị tốt nhất và kịp thời nhất cho nạn nhân.

Đến 12h30 cùng ngày, thuyền viên Magdalenic Ivica đã được lực lượng cứu nạn đưa đến cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng và chuyển vào bệnh viện tiếp tục chữa trị.

Được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe thuyền viên đã qua cơn nguy kịch và bước vào giai đoạn hồi phục.

Hiện sức khỏe thuyền viên Magdalenic Ivica đang hồi phục.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp cùng Cục Lãnh sự Việt Nam, Đại sứ quán Croatia tại Việt Nam để chuẩn bị các giầy tờ, thủ tục cần thiết giúp thuyền viên Magdalenic Ivica hồi hương thuận lợi sau khi lành bệnh.

Hình ảnh trong bài được Trung tâm cung cấp.

Nguyễn Cường

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !