Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống, ngày 14/9, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trong 20 năm qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen và Cờ thi đua; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 2 Bằng khen và Cờ thi đua. Năm 2015, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương vinh danh là một trong mười tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang

Và năm 2018, tại Phú Quốc, trong Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 (14/9/1998 - 14/9/2018), đơn vị đã đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ôn lại truyền thống 20 năm qua, với tinh thần dũng cảm, các lực lượng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các lực lượng Cảnh sát biển bao quát và nắm chắc tình hình trên biển; làm tốt công tác tham mưu cấp trên, đấu tranh đúng chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước.

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đã điều tra, xác minh, bắt giữ và phối hợp xử lý 48 vụ với 60 tàu buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; đã bắt, điều tra và khởi tố hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Số tiền thu từ xử phạt hành chính và bán tài sản tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tìm kiếm cứu nạn hàng chục vụ, đưa về bờ nhiều phương tiện và cứu hàng trăm ngư dân.

Trong thời gian tới, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu làm chủ phương tiện vũ khí, trang thiết bị phục vụ công tác; phối hợp tốt với các lực lượng liên quan, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác huy động lực lượng, tàu thuyền trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phải là lực lượng luôn song hành cùng ngư dân, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam và pháp luật quốc tế, không đánh bắt trái phép thủy hải sản trên vùng biển nước ngoài, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

HL

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !