Bệnh viện tỉnh Phú Thọ đổi mới từng ngày

Từ khi có Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành y tế, BV Phú Thọ đã mạnh dạn đổi mới.
Bệnh viện tỉnh Phú Thọ đổi mới từng ngày - ảnh 1

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác xã hội hóa

Làm chủ nhiều công nghệ mới

Sau 10 năm được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã làm chủ được các kỹ thuật cao như gây mê hồi sức, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật u não, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật chấn thương, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tiết niệu, nội soi chẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, ghép da…

Năm 2013, Bệnh viện tiếp tục được Bộ Y tế phê duyệt là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã thực hiện tốt các kỹ thuật của chuyên khoa Ung bướu như: xạ trị, hoá trị, phẫu trị, chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị ung thư, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh.. và các kỹ thuật của chuyên ngành Tim mạch như: nội tim mạch, cấp cứu tim mạch, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở...

Thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh đã giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phát triển toàn diện, thực hiện thành công các kỹ thuật chuyên sâu được chuyển giao. Chuyên ngành ngoại khoa số lượt người bệnh được chuyển về tuyến Trung ương đã giảm rõ rệt, năm 2005 tỷ lệ chuyển tuyến là 25% đến năm 2014 giảm còn 0,9%; Chuyên ngành Ung bướu số lượt người bệnh được xạ trị và phẫu thuật ung bướu tại bệnh viện tăng cao, năm 2013 là 2.876 ca, năm 2014 là 5.535 ca; Chuyên ngành Tim mạch tỷ lệ chuyển tuyến năm 2010 là 35% đến năm 2014 tỷ lệ chuyển tuyến còn 0,8%...

Hiệu quả từ xã hội hóa

Từ năm 2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành y tế, trong đó có 20 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Quyền tự chủ về tài chính đã giúp các đơn vị chủ động huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, nâng cao chất lượng các dịch vụ và giảm bớt các gánh nặng cho ngân sách nhà nước…

Hằng năm, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh đối với các bệnh viện, trong đó có chỉ tiêu giường bệnh pháp lệnh là 2.825 giường, giao giường bệnh xã hội hóa đối với bệnh viện tuyến tỉnh là 560 giường, 350 giường với bệnh viện tuyến huyện.

Đồng thời khuyến khích các đơn vị y tế XHH như liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhờ đó, các bệnh viện đa khoa trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác XHH theo nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: Liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức; huy động vốn XHH thông qua vay vốn ngân hàng, vốn đóng góp cá nhân… 

Công tác XHH bước đầu đã đem lại hiệu quả, cụ thể là nhiều thiết bị máy móc hiện đại đã được đầu tư vào các bệnh viện như máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cộng hưởng từ, máy nội soi đường tiêu hóa, máy siêu âm 3D, 4D, máy tán sỏi laser… Nhiều kỹ thuật mới trong y học hiện đại được triển khai thực hiện đồng nghĩa với việc chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện được nâng lên, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tiếp cận với những dịch vụ kỹ thuật cao. Đời sống của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành y cũng được cải thiện. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đầu tư và đưa vào sử dụng khu nhà khám, chữa bệnh chất lượng cao 11 tầng với 100% vốn đầu tư bằng nguồn XHH, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập về tài chính và nhân lực. 5 bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã và đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hoàn thiện khu khám chữa bệnh XHH tách biệt nằm trong khuôn viên bệnh viện với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Từ việc triển khai công tác XHH có hiệu quả, các bệnh viện đã tích lũy được quỹ phát triển sự nghiệp để tái đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và cho công tác đào tạo. Hằng năm, toàn ngành y tế phát triển thêm 40 - 50 kỹ thuật mới. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đã triển khai được 100% kỹ thuật của bệnh viện hạng I và 43% kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt. Nhiều kỹ thuật khó, phức tạp đã được triển khai như: Điều trị ung thư đồng bộ 4 phương pháp (phẫu trị, xạ trị, hóa trị liệu và chăm sóc giảm nhẹ); phẫu thuật cột sống dưới kính vi phẫu; chụp mạch và can thiệp mạch; phẫu thuật thay khớp háng, thay khớp gối toàn phần và bán phần; phẫu thuật nội soi ổ bụng trong sản khoa; chụp cắt lớp vi tính; chụp cộng hưởng từ…
Phúc Mai

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Đang cập nhật dữ liệu !