Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ - mô hình xã hội hóa y tế tuyến tỉnh
![]() |
Các bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ thực hiện ca ghép thận đầu tiên. |
Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc – Phó giám đốc Sở Y tế Phú Thọ - Giám đốc Bệnh viện tỉnh Phú Thọ cho biết Bệnh viện đã huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang sạch đẹp, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đồng bộ (như máy chụp cộng hưởng từ, máy cắt lớp vi tính, hệ thống can thiệp mạch, máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư, hệ thống thận nhân tạo, máy siêu âm 3D – 4D, hệ thống máy xét nghiệm tự động…). Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện không ngừng được nâng cao đáp ứng được cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tỉnh Phú Thọ và khu vực.
Đến nay Bệnh viện có quy mô 1300 giường, trong đó 800 giường kế hoạch và 500 giường bệnh xã hội hoá. Tổng số cán bộ viên chức bệnh viện 960 người, trong đó bác sĩ là 300 người. Bệnh viện có 43 khoa, phòng (35 Khoa, 7 Phòng chức năng và 1 Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao 11 tầng).
Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức, Viện Tim mạch Việt Nam-Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương. Vì vậy, bệnh viện nhận được sự hỗ trợ đào tạo cán bộ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật từ các bệnh viện hạt nhân; do đó, chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao, bệnh viện đã thực hiện được 100% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng I và 46% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân trong và ngoài tỉnh.
Tiến sĩ Ngọc cho biết bên cạnh nguồn vốn trái phiếu chính phủ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ còn mạnh dạn triển khác các mô hình xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh như thành lập trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao trong khuôn viên bệnh viện, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm chuyên tim, máy nội soi, cát lớp vi tính 16 dãy, máy cộng hưởng từ với tổng số đầu tư trên 200 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa như vốn vay ngân hàng, vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để chuẩn bị cho tiếp nhnậ chuyển giao kỹ thuật từ đề án bệnh viện về tinh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Tiến sỹ Ngọc cho biết thêm, trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục chú trọng công tác thu hút cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu từ các Bệnh viện hạt nhân, Bệnh viện Trung ương; Thành lập mới Trung tâm Sản - Nhi; Trung tâm Đột quỵ; Trung tâm Chấn thương chỉnh hình... Phấn đấu đến năm 2018 đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng Đặc biệt.